Hương Thủy (Thừa Thiên Huế): Khánh thành Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ

Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng, gồm 3 gian 2 mái, trong đó gian giữa thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Khánh thành Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), ngày 24/7, phường Thủy Châu (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm đồng thời tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ.

Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ phường Thủy Châu chính thức khởi công xây dựng từ tháng 1/2017 với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó nguồn của Trung ương và tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, phần còn lại được trích từ ngân sách thị xã. Đền thờ được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng, gồm 3 gian 2 mái, trong đó gian giữa thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với diện tích hơn 120m2 trong khuôn viên tổng thể gần 1ha, Đền thờ là nơi thờ cúng hơn 140 liệt sĩ - những người con ưu tú của quê hương Thủy Châu đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Đền thờ các anh hùng Liệt sĩ đáp ứng được phần nào tâm nguyện của cán bộ, đảng viên, thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn về một địa chỉ đỏ, một công trình văn hóa tâm linh; là nơi ghi công, tri ân các anh hùng liệt sỹ, là địa điểm để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời chia sẻ nỗi mất mát đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thủy Châu trong việc hoàn thành công trình Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công và thân nhân của họ; thực hiện tốt việc quản lý sau khi Đền thờ đưa vào sử dụng.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khanh-thanh-den-tho-cac-anh-hung-liet-si-dip-277-d77151.html