Hương Sơn tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng gần 25%

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt trên 4.590 tỷ đồng, tăng 24,88% so với cùng kỳ; Thu ngân sách trên 50 tỷ đồng, đạt gần 59% dự toán huyện giao.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn phát biểu gợi mở những vấn đề trao đổi, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Sơn phát biểu gợi mở những vấn đề trao đổi, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Đó là một trong những kết quả nổi bật về tình hình KT-XH huyện Hương Sơn được báo cáo tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21/6.

6 tháng đầu năm, huyện Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, ANQP. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.590 tỷ đồng, tăng 24,88% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 50 tỷ đồng, đạt gần 59% dự toán huyện giao; tổng đầu tư xây dựng cơ bản trên 388,8 tỷ đồng, đã khởi công xây dựng 39 công trình lớn nhỏ.

Chủ tọa kỳ họp

Nổi bật là trong xây dựng NTM đã cứng hóa 38,5 km đường bê tông, 2,7 km kênh mương nội đồng và 10 km rãnh thoát nước kiên cố. Toàn huyện có gần 1.500 hộ hoàn thành cải tạo vườn; 54 thôn triển khai xây dựng KDC NTM kiểu mẫu; 455 vườn làm vườn mẫu; xây dựng mới 20 mô hình kinh tế, thành lập thêm 4 HTX và 20 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo khí thế phấn khởi hướng tới chào mừng 550 năm thành lập huyện Hương Sơn.

Giáo dục, y tế tiếp tục có nhiều khởi sắc, nằm trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, 6 tháng đầu năm đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp trên 1,3 tỷ đồng làm 39 nhà tình nghĩa. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Đại biểu dụ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Hương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận về các vấn đề cử tri cũng như đại biểu HĐND quan tâm liên quan đến lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, giá điện; chất lượng giống, phân bón; rác thải nông thôn, chính sách trong xây dựng NTM; chế độ cho các cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập xã, thôn, những khó khăn trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

Kỳ họp HĐND huyện Hương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 2 ngày (20, 21/6) sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/huong-son-tong-gia-tri-san-xuat-tren-dia-ban-tang-gan-25/174574.htm