Hương Sơn, Hà Tĩnh: Trút bỏ gánh nặng VNEN, phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

Theo nguồn tin từ ông Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả áp dụng mô hình THMVNEN cho hay: 'Kết quả bỏ phiếu theo Quy chế dân chủ được thực hiện ngày 10/8/2017 ở 10 trường tiểu học trên địa bàn Hương Sơn cho thấy, phụ huynh của 10 trường đã từ chối tiếp tục mô hình THMVNEN vào năm học 2017 - 2018'.

Được biết, Hà Tĩnh không phải tỉnh nằm trong lựa chọn thí điểm Dự án GPE-VNEN nhưng Sở GD&ĐT tỉnh này đã chỉ đạo triển khai đại trà Dự án VNEN ra toàn tỉnh và bị UBND tỉnh ra thông báo dừng hoạt động này.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018, UBND tỉnh đã có Thông báo số 4885-UBND/ KGVX gửi Sở GD&ĐT, các huyện, thành phố trong tỉnh dừng thực hiện mô hình THM VNEN ở bậc THCS và đối với bậc tiểu học, không thực hiện ở lớp 1, 2. Lớp 3,4,5 muốn thực hiện phải có tỷ lệ 2/3 phụ huynh và giáo viên đồng ý.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho chủ tịch huyện, thành phố thực hiện Quy chế dân chủ, thăm dò bằng phiếu kín và báo cáo về tỉnh.

Thông báo 4885 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo 4885 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo điều tra của chúng tôi, hiện tại các địa bàn trên toàn tỉnh đang thực hiện Thông báo 4885 của UBND tỉnh. Theo những thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, hầu hết phụ huynh trên địa bàn nói “không” với chương trình VNEN. Thông tin này được xác thực sau kết quả bỏ phiếu kín ở 2 đối tượng giáo viên và phụ huynh 10 trường tiểu học ở huyện Hương Sơn.

Cụ thể, 5 trường tiểu học Tây Sơn, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Diệm, Sơn Giang do ông Đào Duy Sỹ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn - làm tổ trưởng tổ công tác và 5 trường tiểu học Thị trấn Phố Châu, Sơn Thủy, Sơn Châu, Sơn Ninh, Sơn Bằng do ông Đoàn Ngọc Phùng - Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện làm tổ trưởng - đã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của UBND tỉnh qua Công văn 4885.

Kết quả lả phụ huynh cả 10 trường không bỏ phiếu thuận tiếp tục VNEN với tỷ lệ từ 85% đến 100%.

Cụ thể, tại trường tiểu học thị trấn Tây Sơn có 109 phụ huynh/128 phụ huynh không tán thành tiếp tục chương trình VNEN, chiếm tỷ lệ 85,16%.

Tại trường Tiểu học Sơn Tây có 171/184 phụ huynh nói không với VNEN chiếm 92,93%. Tại trường Tiểu học Sơn Diệm có 70/90 phụ huynh không đồng ý chiểm tỷ lệ 77,78%. Tại Tiểu học Sơn Kim 2 có 84/90 phụ huynh nói không với VNEN chiểm tỷ lệ 93,33%. Tại trường tiểu học Sơn Giang có 116/130 phụ huynh bỏ phiếu nói không với VNEN chiểm 89,23%.Tại trường Tiểu học thị trấn Phố Châu 304/312 phụ huynh chiếm 97,4%.Tại trường Tiểu học Sơn Ninh 59/63 phụ huynh chiếm tỷ lệ 94%. Tiểu học Sơn Châu 117/122 chiếm tỷ lệ 96%. Tiểu học Sơn Bằng 54/54 chiếm tỷ lệ 100%. Tiểu học Sơn Thủy 88/91 chiếm tỷ lệ 96,7% phụ huynh nói không với VNEN.

Công văn số 2520 của UBND huyện Hương Sơn

Được biết, Hương Sơn là huyện có phong trào triển khai VNEN rầm rộ nhất tỉnh (16/17 trường THCS triển khai VNEN và 10/29 trường tiểu học) và bây giờ lại là huyện sớm nhất có phụ huynh lên tiếng từ chối mô hình VNEN sớm nhất.

“Đáng lẽ ra chúng tôi phải đấu tranh để kết thúc dự án này từ lâu rồi nhưng tin vào nhà trường và thầy cô quá, đến khi con học không biết gì mới vỡ nhẽ ra, thì đã “ngồi trên lưng hổ”. Vừa rồi UBND tỉnh có thông báo cho chúng tôi có quyền lựa chọn chương trình, chúng tôi đồng lòng bỏ mô hình dự án này.

Mấy năm qua, chúng tôi phải bỏ tiền mua sách giáo khoa “đắt cắt cổ” và góp tiền giúp nhà trường tu sửa cơ sở vật chất để dạy VNEN. Thật là tiền mất, tật mang. Chẳng biết rồi hậu quả này ai gánh chịu đây?” - một phụ huynh bức xúc bộc bạch.

Trút bỏ gánh nặng VNEN, phụ huynh Hương Sơn thở phào nhẹ nhõm.

Lê Văn Vỵ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/huong-son-ha-tinh-trut-bo-ganh-nang-vnen-phu-huynh-tho-phao-nhe-nhom-20170810213625624.htm