Hương Sơn - Hà Tĩnh: Lợi dụng xây dựng nông thôn mới để khai thác đất trái phép?

Mặc dù chỉ được UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vận dụng linh hoạt, cho phép tận thu tại chỗ đất san lấp phục vụ xây dựng NTM. Vậy nhưng, lợi dụng chủ trương này, một số địa phương đã tiếp tay cho cá nhân, doanh nghiệp khai thác bán tài nguyên trái phép để trục lợi. Đã và đang gây bất bình và ô nhiễm môi trường cho người dân nơi đây.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: Tại sao trên địa bàn lại diễn ra khai thác đất nhiều đến bất thường như vậy? Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Phòng TN&MT huyện Hương Sơn cho biết: Các địa phương đang tập trung xây dựng NTM nhưng gặp nhiều khó khăn, UBND huyện đã linh hoạt cho phép các xã tận thu đất từ cải tạo vườn đồi dùng làm vật liệu san lấp. Đất khai thác ở xã nào thì dùng ở địa phương đó và nghiêm cấm lợi dụng vận chuyển đất ra khỏi địa bàn.

Hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra ở xã Sơn Ninh

Chủ trương là vậy, tại một số nơi chính quyền đã buông lỏng quản lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân “bóp méo” lợi dụng khai thác tài nguyên để trục lợi, qua mặt lực lượng chức năng. Không những vậy, biết việc hoạt động là trái phép nên các đối tượng, tổ chức thường lén lút sợ bị phát hiện đã kéo theo hệ lụy như không chấp hành đảm bảo an toàn giao thông, không có biện pháp bảo vệ môi trường, gây mất an ninh trật tự, tài nguyên bị thất thoát khiến người dân bức xúc, lo lắng.

Ngày 24/9, nhận thông tin từ người dân thôn Trường Thủy, xã Sơn Thủy đang diễn ra hoạt động khai thác đất mà theo như phản ánh thì đây là hoạt động trái phép, dấu hiệu lợi dụng để trục lợi. Có mặt tại hiện trường chứng kiến hoạt động khai thác diễn ra rầm rộ, một quả đồi ngay sau nhà dân đã bị đào bới, ước tính có đến hàng ngàn m3 đã được khai thác đưa đi sử dụng. Theo dõi quá trình vận chuyển, có trên mười xe tải sau khi nhận đất đầy thùng theo hướng QL8A đến phục vụ công trình trên địa bàn xã Sơn Tân.

Lợi dụng chủ trương doanh nghiệp bán tài nguyên trái phép ở xã Sơn Thủy

Qua thông tin từ người đàn ông tên Q, giới thiệu là đại diện cho đơn vị khai thác đất ở địa điểm nói trên thì hoạt động trái phép này đã diễn ra hơn ba ngày nay, phục vụ cho công trình địa bàn xã Sơn Tân. Theo như lời ông Q thì việc khai thác này giúp gia đình người bạn cải tạo vườn đồi, đã được chính quyền địa phương cho phép (!?).

Trao đổi với ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn được biết: Việc khai thác đất như phản ánh địa phương chưa nắm được và sẽ cho kiểm tra. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi nghi ngờ về sự trung thực trong câu trả lời khi sự việc diễn ra hơn ba ngày nay, cách trụ sở xã UBND xã Sơn Thủy chỉ vài km, phải chăng chính quyền không biết…?

Phản ánh tới Báo TN&MT, nhiều người dân ở huyện Hương Sơn cho biết việc xảy ra ở rất nhiều nơi trên địa bàn huyện. Ngoài địa điểm nói trên, tại một số xã như Sơn Diệm, Sơn Trà, Sơn Thịnh, Sơn Hàm, Phố Châu, Sơn Kim 2… cũng đang diễn ra hoạt động khai thác đất, lợi dụng chủ trương xây dựng NTM để bán tài nguyên trái phép.

Phương tiện khai thác đất trái phép thường lén lút nên gây ra nhiều hệ lụy

Bà Nguyễn Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc công ty TNHH Ngọc Ni khai thác mỏ ở xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn bức xúc: “Mặc dù được tỉnh cấp phép khai thác mỏ, hoạt động tham gia đầy đủ các nghĩa vụ nhà nước nhưng đơn vị cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về việc tận thu đất phong hóa cho việc đưa mỏ đá vào khai thác. Hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn diễn ra rầm rộ đã khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, khách hàng chỉ sử dụng vật liệu trái phép giá rẻ”.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến hoạt động khai thác đất phục vụ NTM nhưng bị “bóp méo” chủ trương bán tài nguyên trái phép, qua dư luận phản ánh Phòng TN&MT huyện Hương Sơn đã tiến hành kiểm tra địa điểm khai thác đất tại núi Eo, xã Sơn Thịnh và phát hiện hoạt động trái phép. UBND huyện Hương Sơn đã ban hành văn bản kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan.

Đức Cảnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/huong-son-ha-tinh-loi-dung-xay-dung-nong-thon-moi-de-khai-thac-dat-trai-phep-1259080.html