Hương sen tỏa ngát phố phường Hà Nội

Những chiếc xe chở đầy những hoa sen hàng ngày lặng lẽ tỏa đi khắp các con đường. Chẳng một tiếng rao nhưng màu hồng rực rỡ của sen xen vào màu nắng vàng vẫn làm bao ánh mắt phải ngoái nhìn. Và cứ như thế, một mùa sen mới lại đến, âm thầm làm đẹp cho phố phường Hà Nội.

Những chiếc xe chở đầy sen hàng ngày lặng lẽ tỏa đi khắp các con đường.

Những chiếc xe chở đầy sen hàng ngày lặng lẽ tỏa đi khắp các con đường.

Từ những chợ hoa nổi tiếng Thủ đô như Quảng Bá, Hàng Lược... những bó sen theo người bán hàng rong xuống phố.

Những góc phố nổi tiếng với những xe hoa chở đầy sen như Lê Duẩn, Phan Đình Phùng, Âu Cơ... thoảng nhẹ mùi thơm của sen.

Mỗi bó hoa sen hiện tại có giá dao động khoảng 50-60 ngàn đồng.

Cô Nguyễn Thị Lụa, một người bán sen cho biết: "Sen bán hiện nay chủ yếu nhập từ các đầm sen khu vực phía Bắc, mỗi lần phải nhập từ 200 bông trở lên mới đặt được hàng".

Với gánh hàng hoa rong người bán hoa thường xuyên phải tưới nước, giữ độ ẩm, đặc biệt để hoa không bị héo.

Hoa sen xuất hiện cùng nhiều loại hoa khác vào phố.

Mùa sen thường bắt đầu từ giữa tháng 5 và kéo dài đến đầu tháng 9 dương lịch.

Hoa sen có khá nhiều tác dụng đối với cuộc sống con người cụ thể như: hoa được sử dụng để cắm, có mùi thơm dịu mát, hạt sen được sử dụng nấu chè thanh nhiệt, dễ ngủ dành cho mùa hè, củ sen dùng chế biến thực phẩm…

Hà Nội với nhiều loại hoa đẹp như hoa sưa, muồng hoàng yến, lộc vừng… nhưng trong số đó hoa sen không chỉ đẹp còn mang một hương thơm dịu mát đặc trưng giữa mùa hè.

Theo những người bán hàng dù giá sen đầu mùa khá cao nhưng loại hoa này vẫn được nhiều người tìm mua.

Và cứ như thế, một mùa sen mới lại đến, âm thầm làm đẹp cho phố phường Hà Nội.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/huong-sen-toa-ngat-pho-phuong-ha-noi-1662377.tpo