'Hương sắc Tây Ninh' giữa lòng Hà Nội 'hút khách' dịp cuối tuần

Cuối tuần này, người dân Thủ đô có dịp được tận hưởng 'Ngày Tây Ninh tại Hà Nội', thỏa sức trải nghiệm trọn vẹn những nét đặc trưng văn hóa Tây Ninh ngay tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Tối 27/9, chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khai mạc “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”, do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội tổ chức, đã thu hút hàng nghìn công chúng Thủ đô và du khách tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, đây là lần thứ hai tỉnh Tây Ninh tổ chức sự kiện này giữa lòng Hà Nội. Sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” thể hiện tình cảm, tấm lòng, cũng thay lời cảm ơn của tỉnh Tây Ninh gửi đến Trung ương, các tỉnh, thành phố, đặc biệt là gửi đến thành phố Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh, quê hương, con người Tây Ninh thân thiện, nghĩa tình đến gần hơn với đồng bào Thủ đô và cả nước.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27/9 đến sáng 29/9, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); thực hiện chương trình hợp tác giữa TP.Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; thắt chặt mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Tây Ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến với “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội”, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; chiêm ngưỡng những thành tựu văn hóa, kinh tế, các giá trị di sản phi vật thể, và thưởng thức sản vật địa phương với hơn 30 gian hàng của 27 doanh nghiệp và 6 cơ quan tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước không thể bỏ qua nghệ thuật đờn ca tài tử...; tham quan trưng bày sản vật, đặc sản tiêu biểu, như: bánh tráng phơi sương, bánh canh, muối tôm, dừa, mãng cầu, sầu riêng…; đồng thời tìm hiểu về các tour, tuyến du lịch dịch vụ, điểm đến đặc sắc của vùng đất Tây Ninh.

Không gian trưng bày “Hương sắc Tây Ninh” cũng hội tụ nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, sản phẩm du lịch của Tây Ninh đến với đông đảo du khách, góp phần tạo dấu ấn liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư khai thác du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Đê (SN 1950) tỏ ra vui vẻ khi mua được đặc sản Tây Ninh: “Hôm nay tôi đến xem văn nghệ và tham quan các gian hàng, không khí vui vẻ, phấn khởi lắm. Tôi vừa mua được hai cây giò bò, đặc sản Tây Ninh. Mặc dù chưa bao giờ được ăn nhưng tôi vừa nếm thử, ngon lắm, khắc hẳn giò mọi ngày vẫn ăn”.

Chị Nguyễn Phương Trà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Tôi cùng gia đình đi tham quan gian hàng, vừa mới nếm thử nước dừa, thấy ngọt thanh, mát và không gian trưng bày ở đây khá sạch sẽ. Tôi thấy chương trình này khá thú vị, đây cũng là cách để quảng bá du lịch, giới thiệu đặc sản cho du khách biết, mua làm quà hoặc thưởng thức. Tôi ủng hộ những chương trình như thế này”.

Trong khuôn khổ chương trình, sẽ diễn ra hoạt động ký kết kế hoạch hợp tác giữa sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh với sở Du lịch Hà Nội, sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ký kết chương trình hợp tác giữa hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh với hiệp hội Du lịch TP.Hà Nội.

“Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” thu hút sự quan tâm, chú ý của hàng nghìn người dân Thủ đô, cùng du khách trong nước và quốc tế.

“Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” thu hút sự quan tâm, chú ý của hàng nghìn người dân Thủ đô, cùng du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội” là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác phát triển giữa TP.Hà Nội và tỉnh Tây Ninh. Đây là dịp để Tây Ninh giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và tạo dấu ấn, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, thu hút du khách, nhà đầu tư đến với tỉnh Tây Ninh.

Các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp lôi cuốn khán giả như: Múa trống Chayy-dăm, đờn ca tài tử,... Khán giả đặc biệt ấn tượng khi được tìm hiểu Sự tích núi Bà Đen (Tây Ninh).

Nhiều khán giả không quên lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn.

Với 14 tiết mục ở nhiều thể loại, mang đậm nét văn hóa Tây Ninh, chương trình thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi.

Cả du khách quốc tế cũng chăm chú theo dõi các tiết mục mang màu sắc, âm hưởng dân gian.

Với 60 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh trong những năm gần đây; các hình ảnh hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh - TP.Hà Nội trong những năm qua; hình ảnh các khu, điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, làng nghề, các lễ hội của tỉnh Tây Ninh, người dân Thủ đô và du khách sẽ có cái nhìn đa chiều về tỉnh Tây Ninh.

Chương trình còn tổ chức 30 gian hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch; các vật phẩm lưu niệm, các sản phẩm đặc sản tiêu biểu, các ẩm thực đặc sắc của Tây Ninh.

Đây có thể trở thành điểm hẹn lý tưởng cuối tuần này dành cho các gia đình.

Chị Nguyễn Phương Trà và con gái rất thích không gian trưng bày “Hương sắc Tây Ninh”.

Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Hương sắc Tây Ninh” đến với du khách và người dân Thủ đô qua triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huong-sa-c-tay-ninh-giu-a-lo-ng-ha-no-i-hu-t-kha-ch-di-p-cuo-i-tua-n-a450717.html