Hương Quế: Tỏa sáng và lan xa

Từ xa xưa, ngành y học cổ truyền đã xếp quế vào hàng thứ 3 trong bốn loại dược liệu quý 'Sâm- nhung - quế - phụ', tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng loại dược liệu quý này. Bằng nỗ lực của mình, Công ty TNHH Hương Quế (Đà Nẵng) đã sản xuất, chế biến và quảng bá thành công sản phẩm quế Trà My, góp phần vực dậy một đặc sản của tỉnh Quảng Nam.

Ông bà IAN & HUIA MOFFAT, thương gia từ Mỹ, đến thăm và làm việc với công ty (tháng 3/2016). Sau buổi làm việc, hợp đồng đầu tiên được ký kết và công ty đã xuất lô hàng đầu tiên đến Mỹ (tháng 4/2016)

Ngày nay, người tiêu dùng không còn xa lạ với các sản phẩm của Công ty Hương Quế - đơn vị đã nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng trên khắp cả nước, khẳng định thương hiệu độc đáo của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với tầm nhìn xa, trông rộng, mang tư tưởng văn hóa dân tộc trong kinh doanh thời đại mới, Giám đốc Công ty Hương Quế, ông Nguyễn Xuân Sơn đã từng bước nghiên cứu, sử dụng quế để sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời khai thác, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu quý hiếm của Quảng Nam vốn đang bỏ ngỏ. Có thể nói ông chính là doanh nhân tiên phong trong việc chế biến và sản xuất dược liệu quế.

Bằng ý tưởng dùng sản phẩm Hương Quế do mình sản xuất để làm cầu nối trực tiếp và gần nhất giữa thiên nhiên với con người, và quan điểm “xây dựng thương hiệu trước hết phải xây dựng chất lượng hàng hóa, uy tín và văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân”, ông Sơn đã lăn xả, vượt qua gian khổ khó khăn để góp phần vực dậy, chấn hưng nghề sản xuất quế của Quảng Nam. Với ông, đó không chỉ là hành động tri ân vùng đất và con người đã từng làm nên những kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc mà còn mở ra cơ hội xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Điều quan trọng nhất tạo nên uy tín, thương hiệu của các sản phẩm Hương Quế chính là chất lượng. Hương Quế không mua nguyên liệu qua trung gian mà thu mua tại vườn của nông dân để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Quế nhập kho là quế vụ chính đủ sử dụng cho 12 tháng/năm và 2 tháng gối đầu. Các sản phẩm Hương Quế còn được các cơ quan kiểm tra đo lường chất lượng kiểm định độc lập; ngoài ra, Hương Quế còn sở hữu các kiểm định mang tính quốc tế tại Đức, Đài Loan (Trung Quốc). Bởi quan điểm của Hương Quế là “Muốn có một sản phẩm chất lượng, trước hết phải có nguyên liệu đầu vào chất lượng, cùng với cái tâm của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng”.

Sản phẩm Hương Quế là quá trình kết hợp hiệu quả giữa dược liệu quế, củ gừng, các thảo dược thiên nhiên quý hiếm cùng với đội ngũ công nhân tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo, cho ra đời các sản phẩm xanh sạch, thân thiện với môi trường, mang lại sức khỏe tốt cho người sử dụng.

Nếu cách đây 10 năm, Hương Quế mới chỉ sản xuất 20.000 sản phẩm/năm và chỉ có một đại lý duy nhất thì đến nay, mỗi năm, Công ty đã xuất xưởng hơn 900.000 sản phẩm, tiêu thụ khoảng 32 tấn quế nguyên liệu khô (có tuổi từ 15 năm trở lên), có hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc. Tỷ lệ xuất khẩu chiếm khoảng 42% tổng trị giá sản xuất trong năm, giải quyết việc làm cho gần 100 lao động trực tiếp cùng hàng trăm hộ nông dân trồng, khai thác quế với mức thu nhập khá.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã, Công ty Hương Quế còn chú trọng công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Liên tục từ năm 2007 đến nay, Công ty chủ động tìm kiếm và tham gia khá nhiều các kỳ hội chợ thương mại tại Đà Nẵng, Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và tham gia hội chợ quốc tế tại CHLB Đức, Pháp. Với sự quan tâm và giúp đỡ của ngành công thương, chính quyền TP.Đà Nẵng, VCCI - Đà Nẵng, Hương Quế luôn có được những thông tin kịp thời và hiệu quả mang lại sự định hướng sản xuất và phát triển một cách tự tin và bền vững.

Đến nay, các sản phẩm thương hiệu Hương Quế đã có mặt ở hầu hết hệ thống siêu thị trong cả nước, đã xuất khẩu thành công sang 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mức lương bình quân của người lao động Hương Quế hiện nay đạt từ 3,7 - 4,2 triệu đồng/người/tháng, đồng thời được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Hương Quế luôn đồng hành với các chương trình xã hội , xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học… của địa phương.

Với những nền tảng, uy tín đã tạo dựng nên thương hiệu, chắc chắn Công ty Hương Quế sẽ còn thành công hơn nếu tiếp tục chú trọng liên kết cùng các nhà phân phối, nhà khoa học, nhà quản lý và nông dân để phát triển và xây dựng vùng nguyên liệu sạch, phát triển sản phẩm mới, thị trường mới...

Ngọc Lan

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/huong-que-toa-sang-va-lan-xa-post4046.html