Hướng nghiệp, hướng trường qua 'tour' trải nghiệm

Với mục đích hướng nghiệp, thời gian qua, các trường phổ thông, ĐH trên địa bàn TPHCM tích cực tổ chức các 'tour' cho học sinh tham quan, tìm hiểu môi trường học tập ở những bậc học tiếp theo.

Học sinh Trường THCS Minh Đức (Quận 1) giới thiệu về trường cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường THCS Minh Đức (Quận 1) giới thiệu về trường cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Ảnh: NTCC

Trải nghiệm thực tế

Thầy Nguyễn Hùng Khương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) cho hay: Để công tác tư vấn, hướng nghiệp hiệu quả, ngoài việc mời chuyên gia từ trường ĐH trên địa bàn TP về tư vấn cho học sinh theo từng nhóm ngành nghề, hằng năm, trường còn tổ chức "tour" cho các em đến trải nghiệm thực tế. Đó là các đơn vị thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM; Các trường như: ĐH Luật TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Y Dược TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch…

Theo thầy Khương, "trăm nghe không bằng một thấy" qua trải nghiệm "người thật, việc thật" tại trường học sinh mong muốn được vào học với những ngành nghề cụ thể, các em có được cái nhìn tổng quan cũng như thêm động lực để nỗ lực học tập nhằm đạt được nguyện vọng.

Nhằm định hướng nghề nghiệp cũng như cho học sinh những trải nghiệm thực tế tại môi trường đại học trước khi lựa chọn ngành nghề, hằng năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM) đón hàng nghìn học sinh các trường THPT tới tham quan và trải nghiệm tại trường. Theo lãnh đạo nhà trường, đây là một trong những hoạt động thường niên, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hướng nghiệp, thể hiện trách nhiệm của trường với cộng đồng, xã hội đồng thời giúp học sinh THPT có thêm thông tin và trải nghiệm thực tế để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp trong tương lai.

Tại chương trình, các em được hướng dẫn và tìm hiểu rõ hơn về môi trường học tập - thực hành, sinh hoạt của sinh viên thông qua các hoạt động: Tham quan cơ sở vật chất, phòng học, thí nghiệm, khu thực hành của các khoa, tham quan hệ thống trung tâm thư viện, khu tự học…

Tương tự, nhiều năm qua Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - ngày mở. Ngày hội thu hút đông học sinh, thầy, cô giáo và phụ huynh ở các trường THPT ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam tham gia.

Bên cạnh tổ chức cho học sinh lớp 12 tham quan, trải nghiệm ở các trường ĐH, hằng năm Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM đều cho học sinh, SV đăng kí trải nghiệm tại các khu chế xuất, công nghiệp, công nghệ cao, các nhà máy lớn… Theo chị Nguyễn Thị Diễm, Phó phòng Tổ chức Hành chính (Trung tâm Hỗ trợ HSSV TPHCM), hoạt động này giúp các em hiểu rõ yêu cầu, môi trường, tính chất từng ngành, nghề.

Giúp học sinh có lựa chọn phù hợp

Bên cạnh HS lớp 12 được tham quan trải nghiệm trường ĐH, nhiều trường phổ thông cũng chú trọng khâu tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 9. Thậm chí có trường THCS còn tổ chức cho HS lớp 5 tham quan để tìm hiểu môi trường học tập ở trường THCS.

Năm học này, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã cử đại diện đến một số trường THCS để tư vấn tuyển sinh 10 cho HS cuối cấp. Đây được cho là hoạt động khá mới mẻ của trường THPT công lập trên địa bàn TP nhằm giúp học sinh có lựa chọn tốt nhất vào lớp 10 công lập. Theo thầy Nguyễn Hùng Khương, do dịch Covid-19, trường kết hợp với việc phát các tờ rơi giới thiệu về trường cho một số trường chưa có điều kiện đế tới tư vấn.

Ngoài việc đưa HS lớp 9 đến tham quan một số trường THPT trên địa bàn như Trường THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Hữu Thọ, Trường THCS Minh Đức (Quận 1) còn chào đón những học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (Quận 1) đến tham quan, trải nghiệm môi trường học tập. Theo đó, học sinh của Trường Minh Đức đóng vai là những "hướng dẫn viên" giúp các em tiểu học tham quan phòng học, bếp ăn, căng tin, phòng học STEM, sân bóng, vườn cây… và tổ chức giao lưu thể thao.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức cho biết: Sau khi cho học sinh khối 9 tham quan các trường THPT, thấy được sự hiệu quả, trường nghĩ đến hoạt động đón các em học sinh lớp 5 tham quan trường…

Chương trình tham quan trải nghiệm tại trường ĐH giúp HS gặp gỡ các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, tìm hiểu thêm thông tin và trải nghiệm thực tế về môi trường học tập cũng như ngành nghề mà mình yêu thích. Đây còn là cơ hội giúp HS lớp 12 được tiếp cận với nguồn thông tin chuẩn xác về cách thức, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện học tập tại trường.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/huong-nghiep-huong-truong-qua-tour-trai-nghiem-20200617114315025.html