Hướng nghiệp bằng nhạc kịch

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) vừa phối hợp Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai dự án hướng nghiệp bằng hình thức sân khấu mới lạ, sáng tạo, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Dự án có tên gọi 'Chọn nghề trong muôn nghề'.

Cảnh diễn trong vở nhạc kịch hướng nghiệp "Trại hoa vàng".

Cảnh diễn trong vở nhạc kịch hướng nghiệp "Trại hoa vàng".

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) vừa phối hợp Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai dự án hướng nghiệp bằng hình thức sân khấu mới lạ, sáng tạo, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Dự án có tên gọi "Chọn nghề trong muôn nghề".

Số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) cho biết, tính đến hết sáu tháng đầu năm 2020, nước ta có hơn 1,3 triệu người thất nghiệp. Trong đó, có tới hơn 410 nghìn người từ 15 đến 24 tuổi, chiếm tỷ lệ hơn 30%. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có tới 60% sinh viên ra trường phải làm việc trái ngành, trái nghề, thậm chí chấp nhận làm công nhân, chạy xe ôm công nghệ... Do đó, công tác tư vấn hướng nghiệp hiện nay không chỉ được gia đình, nhà trường quan tâm, mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Thế nhưng, bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước cũng như sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của thanh niên lại đặt ra "bài toán khó" về cách thức, phương pháp và tính hiệu quả của hoạt động tư vấn hướng nghiệp.

Nắm bắt được những xu hướng nêu trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội lên kế hoạch triển khai một dự án mới mẻ, sáng tạo nhưng không kém phần mạo hiểm. Ðó là dự án nhạc kịch hướng nghiệp "Chọn nghề trong muôn nghề". Trưởng phòng Phát triển kỹ năng và công tác xã hội của Trung tâm Lê Anh Tuấn cho biết: "Trong thời đại hiện nay, thị hiếu và xu hướng của thanh niên thường xuyên thay đổi. Vì vậy, nếu những người làm công tác hướng nghiệp chỉ biết nói một chiều, sử dụng hình thức lối mòn với mong muốn định hướng suy nghĩ giới trẻ, thì không những không đạt được mục đích, mà còn khiến các bạn trẻ không muốn nghe, không muốn hiểu. Nhạc kịch là hình thức đơn giản và hiệu quả, mang đến một cái nhìn mới, góp phần giải quyết lối mòn trong công tác tư vấn hướng nghiệp lâu nay".

Vừa qua, vở nhạc kịch mở màn cho dự án "Chọn nghề trong muôn nghề" được công chiếu với tên gọi "Trại hoa vàng" tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Ðây là tác phẩm đầu tay của NSƯT Lê Ánh Tuyết, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vở kịch xoay quanh những tình cảm, rung động đầu đời cùng những quyết định lựa chọn tương lai của một nhóm bạn trẻ trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn nghề cuối cấp THPT. NSƯT Chí Trung, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ: "Vở nhạc kịch mong muốn truyền tải tới khán giả trẻ ước mơ, hoài bão và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên con đường lập thân, lập nghiệp. Ðồng thời, gửi gắm đến các bậc phụ huynh thông điệp hãy luôn quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu những mong ước chính đáng của các bạn trẻ, từ đó ủng hộ, đồng hành, trở thành người bạn tốt của con em trên hành trình chinh phục ước mơ".

Dự án nhạc kịch hướng nghiệp "Chọn nghề trong muôn nghề" bao gồm bốn buổi biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, 15 buổi lưu diễn tại các trường THCS, THPT và 60 buổi tư vấn hướng nghiệp cùng chuyên gia tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô. Ban tổ chức cho biết, sang năm 2021, dự án sẽ được mở rộng tại TP Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng. Với cách làm đổi mới, sáng tạo cùng kế hoạch triển khai cụ thể, bài bản, dự án nhạc kịch hướng nghiệp này hứa hẹn trở thành làn gió mới trong công tác tư vấn hướng nghiệp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, có sức hút lớn trong thanh thiếu niên cả nước. Dự án sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội để các bạn trẻ tự tin theo đuổi ước mơ, khát vọng, thể hiện kỹ năng, bản lĩnh trên con đường lập thân, lập nghiệp đầy thử thách.

Bài và ảnh: LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/huong-nghiep-bang-nhac-kich-622756/