Hướng mạnh về cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', 6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quảng An (quận Tây Hồ) vận động hội viên tham gia tổng vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường.

Bám sát tình hình

6 tháng đầu năm 2020, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động mạnh tới các hoạt động của thành phố. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đạt kết quả nổi bật.

Tại quận Bắc Từ Liêm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ về tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được triển khai như trao 2 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên là người già neo đơn tại phường Đức Thắng và phường Tây Tựu với tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng. Đoàn Thanh niên quận tặng 340 suất quà trị giá 140 triệu đồng cho người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Từ hoạt động ý nghĩa này, chị Nguyễn Thu Hiền (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) nhận xét, hoạt động tặng quà của Đoàn Thanh niên trong thời điểm dịch Covid-19 đã giúp các hộ nghèo, học sinh vơi bớt khó khăn.

Trong khi đó, tại quận Tây Hồ, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên. Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đẩy mạnh giải ngân vốn cho 16 dự án giải quyết việc làm giúp các hộ nghèo trên địa bàn vay tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng… Chị Nguyễn Thị Lan, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) cho biết: “Nhờ được vay 30 triệu đồng, tôi có thêm vốn phát triển kinh tế gia đình, từ đó nâng cao thu nhập, bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Đánh giá về công tác dân vận trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác dân vận trên địa bàn thành phố đã tập trung nắm tình hình, tư tưởng nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc. Ngoài ra, hệ thống dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân trước diễn biến của dịch Covid-19, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp

Tuy đạt nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm, góp phần vào thành công chung của thành phố trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là trong việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, nhưng công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế. Đó là việc nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa chủ động; việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận ở một số cơ sở còn hạn chế…

Để phát huy hiệu quả công tác dân vận, nhất là gắn với thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, Ban sẽ tiếp tục tham mưu giúp Quận ủy chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội… đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Còn Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường khẳng định, hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp…

Nhấn mạnh những nhiệm vụ hệ thống dân vận toàn thành phố cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, hệ thống dân vận tập trung nắm bắt tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tích cực vào thành công của các đại hội. Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc... theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân; qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970939/huong-manh-ve-co-so