Hương Ly kỷ niệm một năm ca hát

Hương Ly tiếp tục chiếm đóng top 10 #zingchart với sản phẩm kỷ niệm một năm ca hát mang tên 'Cứ tưởng thế nào'.

Sau Nắm kết hợp cùng Minh Vương M4U cách đây không lâu, Hương Ly tiếp tục có thêm hit mới lọt top 10 BXH Vpop. Cứ tưởng thế nào là ca khúc mới nhất từ giọng ca gốc Hà Nội, được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Sau 3 ngày ra mắt, bản audio tiến thẳng lên vị trí thứ 5 #zingchart real-time và thu hút gần một triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Hương Ly cho biết, Cứ tưởng thế nào là sản phẩm kỷ niệm một năm ca hát của cô. “Đây bài hát tôi dành nhiều tâm huyết để gửi tặng khán giả nói chung và gia đình Bơ (tên FC của Hương Ly) nói riêng. Một chiếc MV xinh xinh, không có quảng cáo, không xin tài trợ, chỉ có tình cảm của tôi đặt vào bài hát để gửi đến mọi người thay lời cảm ơn”, nữ ca sĩ 1993 chia sẻ.

Với tác phẩm này, nhiều người khen cách hát của Hương Ly có nhiều cải thiện. Ở các sản phẩm trước, nữ ca sĩ có phần lạm dụng kiểu luyến láy dài hơi, tạo cảm giác cũ kỹ và sến sẩm. Trong Cứ tưởng thế nào, hướng xử lý của giọng ca Chẳng thể nói ra đã có nhiều tiết chế. Hương Ly nhả chữ bỏ nhỏ, tinh tế hơn, giúp bài hát vừa tình cảm, vừa văn minh. Các nốt giả thanh của cô cũng được phát huy tối đa, làm phần giai điệu trở nên bay bổng.

 "Cứ tưởng thế nào" là ca khúc thứ sáu của Hương Ly lọt top 10 #zingchart.

"Cứ tưởng thế nào" là ca khúc thứ sáu của Hương Ly lọt top 10 #zingchart.

Đến nay, Hương Ly sở hữu tổng cộng 6 bài hát gây bão top 10 #zingchart. Đó là Nắm (song ca với Minh Vương M4U, top 2, 45 triệu lượt nghe), Cứ tưởng thế nào (đang giữ top 5), Độ ta không độ nàng (top 6, 34 triệu lượt nghe), Yêu ai để không phải khóc (top 7, 64 triệu lượt nghe), Chẳng thể nói ra (top 7, 51 triệu lượt nghe), Thê tử (kết hợp cùng Minh Vương M4U, top 10, 57 triệu lượt nghe).

Cô cũng lọt top 5 đề cử Nữ nghệ sĩ được yêu thích tại Zing Music Awards 2019. Với loạt thành tích nhạc số trên, Hương Ly thành công khi chuyển hướng từ hiện tượng cover sang con đường ca hát chuyên nghiệp.

Một gương mặt vừa lạ, vừa quen với khán giả nghe nhạc Việt cũng xuất hiện trong top 10 #zingchart real-time. Cứ ngỡ là anh của Đinh Tùng Huy đang giữ hạng 7 trên BXH. Ca khúc phát hành vào đầu tháng 2 và bất ngờ nổi lên trong thời gian gần đây. Hiện, bản audio chạm mốc 8 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Đinh Tùng Huy đi theo mô hình singer – songwriter (nghệ sĩ vừa sáng tác vừa hát). Chàng trai này từng sáng tác cho các ca sĩ tên tuổi như Khánh Phương, Kelvin Khánh, Châu Khải Phong. Tác phẩm nổi bật nhất của anh là Nếu ta ngược lối do Châu Khải Phong trình bày. Bài hát từng thống lĩnh top 2 #zingchart tuần và mang về 196 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

"Cứ tưởng thế nào" (Hương Ly) cùng "Cứ ngỡ là anh" (Đinh Tùng Huy) lần lượt giữ top 5 và 7 trên #zingchart real-time.

Cứ ngỡ là anh mang màu sắc tương tự với các sáng tác trước của Đinh Tùng Huy. Ca khúc có giai điệu ballad đượm buồn, nói về sự chia xa trong tình yêu. Cách thể hiện của Đinh Tùng Huy được nhận xét đặt nhiều tình cảm và nhập tâm vào nội dung bài hát.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nghe cho rằng hạn chế của Cứ ngỡ là anh (Đinh Tùng Huy) và Cứ tưởng thế nào (Hương Ly) nằm ở mặt kết cấu. Nhìn nhận khách quan, bản phối của cả hai ít đột phá, giống với các bài ballad đại trà trên thị trường. Thời lượng bản thu kéo dài 5 phút nhưng cấu trúc không có nhiều biến đổi, khiến bài hát trở nên dàn trải.

Tác phẩm của Hương Ly và Đinh Tùng Huy vẫn được nhiều người nghe đón nhận. Hai sản phẩm đang có tốc độ thăng hạng nhanh, được dự đoán sẽ sớm tiến lên các vị trí đầu bảng.

Phúc Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/huong-ly-ky-niem-mot-nam-ca-hat-post1060989.html