Hưởng lợi từ cú hích hạ tầng, bất động sản Đông Sài Gòn ngày càng lên giá

Với mục tiêu giãn dân ra các đô thị vệ tinh quanh khu vực trung tâm, từ nhiều năm qua, UBND TP.HCM đã đầu tư phát triển mạnh các quận phía Đông Sài Gòn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông. Chủ trương này đã giúp thị trường bất động sản khu vực này không ngừng trỗi dậy, ngày càng tăng giá.

Dự án Rome by Diamond Lotus của Phúc Khang - một trong những dự án đẳng cấp mới tại quận 2, TP.HCM.

Dự án Rome by Diamond Lotus của Phúc Khang - một trong những dự án đẳng cấp mới tại quận 2, TP.HCM.

Tiềm năng phát triển của bất động sản Đông Sài Gòn

Những tháng cuối năm 2019, thị trường bất động sản rục rịch chuyển mình, khác với 9 tháng đầu năm trầm lắng. Việc UBND Thành phố “cởi trói” cho 124 dự án vướng pháp lý cuối tháng 10 vừa qua là một trong những động thái tích cực giúp thị trường hồi phục.

Bên cạnh, cùng với việc 160 dự án được chấp thuận thủ tục đầu tư do Sở Xây dựng TP.HCM công bố giúp TP.HCM đón nhận hàng loạt dự án bất động sản mới trong thời gian tới. Trong đó, khu Đông Sài Gòn chiếm tới 48 dự án, đặc biệt là quận 2 với nhiều dự án căn hộ hạng sang.

Trong đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, quận 2, quận 9 và Thủ Đức được xem là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo nhờ vào vị thế gần trung tâm, quỹ đất dồi dào, hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, tầm nhìn đến 2025, theo quy hoạch, khu Đông sẽ trở thành trung tâm tri thức và công nghệ cao của TP.HCM.

Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được UBND TP.HCM phê duyệt thời gian qua: đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai, hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, xa lộ Hà Nội mở rộng,.. kết hợp với sân bay quốc tế Long Thành, Cầu Cát Lái,… là những dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu Đông.

Bất động sản khu Đông ngày càng tăng giá

Theo JLL Việt Nam, giá trị giao dịch thị trường của căn hộ ở TP.HCM tăng mạnh trong một năm qua. Cá biệt phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang tăng tới gần 53% sau một năm.

Quỹ đất “vàng” ngày càng khan hiếm, cùng với những khó khăn, vướng mắc ở thủ tục pháp lý khiến hàng loạt dự án “đứng hình”, 2019 được xem là năm thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Điều này lý giải sức hút mạnh mẽ đến từ các dự án mới.

Chiếm ưu thế nhờ quỹ đất vẫn còn dồi dào so với trung tâm, khu Đông TP.HCM, trọng điểm là quận 2, vẫn là nơi hấp dẫn nhiều chủ đầu tư cũng như thu hút sự quan tâm của khách hàng. Quận 2 đang khẳng định vị thế dẫn đầu khi giá hàng loạt các loại hình bất động sản đều tăng lên đáng kể trong thời gian qua, theo đánh giá của CBRE.

Với tiềm năng khổng lồ so với khu vực, triển vọng kinh tế vĩ mô và sự đầu tư không ngừng vào cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản quận 2 đang phát triển mạnh mẽ, trong đó phân khúc nhà ở cao cấp sẽ phát triển theo hướng tạo ra đẳng cấp khác biệt, độc đáo, tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ cũng như mang lại môi trường sống xanh, chuẩn quốc tế.

Dự kiến giá bất động sản ở khu vực này sẽ tiếp tục tăng mạnh từ đây đến cuối năm 2019, nhiều nhà đầu tư tiếp tục mạnh tay đầu tư và săn lùng ráo riết khiến quỹ đất ở khu vực ngày càng khan hiếm.

Ví như Singapore của Việt Nam nhờ vào tốc độ tăng trưởng hạ tầng nhanh chóng, giá bất động sản quận 2 được nhiều chuyên gia trong giới dự đoán sẽ không dừng lại ở mức hiện tại.

Săn lùng cơ hội an cư và đầu tư sinh lợi dự án cao cấp ở quận 2

Trong “cơn sốt” săn lùng dự án căn hộ hạng sang ở quận 2 để an cư và đầu tư sinh lợi, một trong những dự án đình đám được giới đầu tư quan tâm hiện nay có thể kể đến Rome by Diamond Lotus của nhà phát triển bất động sản hàng đầu - Phúc Khang Corporation.

Hồ bơi nước mặn tràn bờ 1.100m2 tại Rome by Diamond Lotus.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa, 2 mặt tiền đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, Rome by Diamond Lotus với thiết kế ấn tượng ví như “thành Rome” của Sài Gòn không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn tiềm năng đầu tư sinh lợi cao khi kết nối giao thương thuận tiện đến mọi nơi trong thành phố và khu vực, là trung tâm kết nối các tỉnh thành trong cả nước.

Được đầu tư bởi Phúc Khang Corporation - chủ đầu tư tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu, Rome by Diamond Lotus là một trong những dự án hiếm hoi tại TP.HCM có 3 chứng nhận xanh quốc tế (Leed – Lotus – Green Mark) và 1 chứng nhận an toàn quốc tế.

Với mật độ xây dựng thấp, không gian xanh lớn, bao gồm 10.000 m2 tổng diện tích cảnh quan, cây xanh, 3.000 m2 diện tích rừng nhiệt đới trong vườn La Mã, 1.100 m2 diện tích nước mặn tràn bờ chân mây, quảng trường nghệ thuật Trevis Square cao 14m, “thành Rome” Sài Gòn là một tổ hợp sống, nghỉ dưỡng, giải trí, làm việc trên không đầy đủ tiện ích và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao.

Khuôn viên cây xanh, đường nội bộ trong công trình được bố trí hợp lý tại Rome by Diamond Lotus.

Không chỉ là nơi an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng như sống tại Resort, căn hộ Rome by Diamond Lotus còn mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn, kênh đầu tư đảm bảo lợi nhuận với phương án cho thuê căn hộ, đặc biệt giữa lúc giá bất động sản khu Đông nói chung, quận 2 nói riêng không ngừng gia tăng trong thời gian tới.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/huong-loi-tu-cu-hich-ha-tang-bat-dong-san-dong-sai-gon-ngay-cang-len-gia-94285.html