Hương lộ 10 qua huyện Long Thành nhỏ, hẹp

Hương lộ 10 (nối H.Long Thành và H.Cẩm Mỹ) đoạn qua xã Bình Sơn đến khu vực xã Cẩm Đường (đều thuộc H.Long Thành) từ lâu nay luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông với người dân hai bên đường.

Bề ngang của hương lộ 10, đoạn qua xã Bình Sơn và Cẩm Đường (H.Long Thành) khá nhỏ, chỉ cần 1 xe tải ben đi đã chiếm hết 1 làn đường. Ảnh chụp ngày 17-10-2020

Bề ngang của hương lộ 10, đoạn qua xã Bình Sơn và Cẩm Đường (H.Long Thành) khá nhỏ, chỉ cần 1 xe tải ben đi đã chiếm hết 1 làn đường. Ảnh chụp ngày 17-10-2020

Nguyên nhân là hương lộ 10 chỉ có 2 làn hỗn hợp nhưng bề ngang khá nhỏ (khoảng 3m) nên chỉ cần một xe tải lớn hoặc xe khách di chuyển là đã lấn hết bề ngang một làn đường, không còn chỗ cho xe máy và người đi bộ. Trong khi trên đoạn đường này, các xe tải lớn, xe khách thường phóng nhanh, vượt ẩu, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, với đoạn đường hai bên là nhà dân san sát thì người dân thường xuyên đi bộ, băng qua đường, nếu tài xế không chú ý giảm tốc rất dễ xảy ra va chạm với xe máy và người qua đường.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên con đường này do va chạm giữa xe máy và xe tải. Cụ thể như chiều 16-3-2019, trên hương lộ 10, đoạn qua khu vực xã Bình Sơn, 2 xe máy va chạm với nhau khiến 1 người té ra đường và bị xe tải phía sau chạy tới tông thiệt mạng. Hay vào chiều 26-1-2019, cũng trên hương lộ 10, đoạn qua khu vực xã Cẩm Đường, 1 xe máy va chạm với xe tải làm người điều khiển xe máy thiệt mạng tại chỗ...

Tôi cho rằng, để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông qua đây có thể áp dụng biện pháp hạn chế tải trọng theo những khung giờ cao điểm hoặc mở rộng làn xe, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng cao của người dân 2 huyện Long Thành, Cẩm Mỹ.

Hoàng Cao (H.Cẩm Mỹ)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202010/huong-lo-10-qua-huyen-long-thanh-nho-hep-3026668/