Hương Khê triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải, đại diện các ngành liên quan cùng dự.

Huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Năm 2019, cấp ủy các cấp ở huyện Hương Khê đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW, nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần quan trọng vào những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế.

Tổng giá trị sản xuất tăng 16, 09% (bằng 103,8% kế hoạch). Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất hàng hóa chủ lực, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/năm, đạt 103% kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Huyện đã kịp thời tuyên truyền, thực hiện chủ trương chính sách, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, sáp nhập 1 xã, 17 thôn, tổ dân phố, hoàn thành sáp nhập xã Phương Điền và Phương Mỹ thành xã Điền Mỹ. Tinh giản 21 công chức, viên chức và 111 cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, OCOP tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện có 354 tiêu chí đạt chuẩn (tăng 35 tiêu chí so với năm 2018); 9 xã đạt chuẩn NTM (tăng 2 xã so với 2018). Riêng xã Hương Trà đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà (Hương Trà - Hương Khê)

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được huyện đặc biệt quan tâm. Qua đó, các cấp ủy đảng kiểm tra đối với 123 tổ chức đảng, 17 đảng viên, giám sát tổ chức đảng để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm (khiển trách 41; cảnh cáo 9 và cách chức 1). Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác chỉ đạo của cấp ủy chưa thật sự sâu sát, cụ thể, thiếu kịp thời... nên vai trò cơ sở còn hạn chế. Mặt khác, một số nhiệm vụ trọng tâm không đạt kế hoạch như tiến độ làm giao thông nông thôn và kênh mương bê tông còn chậm; thu ngân sách một số xã đạt thấp...

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong việc đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của BCH Trung ương Đảng.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh: Thời gian tới, huyện Hương Khê cần phải tập trung chỉ đạo thu hút đầu tư để tăng thu ngân sách

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cho rằng: Trong năm qua, huyện Hương Khê gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng vẫn là một trong 3 đảng bộ được nhận được cờ thi đua xuất sắc ủa tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian tới, huyện Hương Khê cần phải tập trung chỉ đạo thu hút đầu tư để tăng thu ngân sách và tạo sự đồng thuận xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với huyện trong thực hiện chương trình NTM, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội...

Bí thư Huyện ủy Đinh Hữu Tân: Năm 2020, huyện sẽ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đinh Hữu Tân nhấn mạnh: Năm 2020, huyện sẽ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thành viên các đoàn công tác để tập trung lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh phát triển CN - TTCN và TM-DV; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách và quyết liệt chỉ đạo xây dựng NTM, văn minh đô thị. Ngoài ra, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã mới Điền Mỹ...

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tặng giấy khen cho 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao thưởng cho 5 tổ chức cơ sở đảng và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 ; 15 chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và biểu dương 5 đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở năm 2019.

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/huong-khe-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-tang-thu-ngan-sach/185994.htm