Hương Giang khẩu chiến Lưu Thiên Hương vì cậu bé 11 tuổi hát Chèo

Xuất hiện giọng ca 11 tuổi hát chèo cổ khiến hai HLV Lưu Thiên Hương và Hương Giang mê mệt, tranh giành quyết liệt để chiêu mộ về đội mình.

Tiết mục Đào liễu - Trần Hiểu Minh:

Tối 27/7, tập 2 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 lên sóng. Đêm thứ 2 vòng Giấu mặt tiếp tục là những phần thi đáng nhớ và giàu cảm xúc đến từ 10 thí sinh nhỏ tuổi. Các HLV gồm: Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm đã có những trận chiến tranh giành quyết liệt và hài hước. Đêm thi còn gay cấn với những màn chặn và đảo ngược tình thế bất ngờ diễn ra giữa các đội.

Tối 27/7, tập 2 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 lên sóng. Đêm thứ 2 vòng Giấu mặt tiếp tục là những phần thi đáng nhớ và giàu cảm xúc đến từ 10 thí sinh nhỏ tuổi. Các HLV gồm: Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh, Hương Giang - Dương Cầm đã có những trận chiến tranh giành quyết liệt và hài hước. Đêm thi còn gay cấn với những màn chặn và đảo ngược tình thế bất ngờ diễn ra giữa các đội.

Một trong những tiết mục ấn tượng nhất đến từ thí sinh Trần Hiểu Minh. Cậu bé 11 tuổi thể hiện một bản chèo cổ mang tên Đào liễu. Hiểu Minh cho biết ngoài chèo, còn hát được xẩm, bolero và nhiều thể loại khác. Giọng ca nhỏ tuổi khiến HLV Lưu Thiên Hương và Hương Giang xảy ra một cuộc quyết chiến. Hương Giang chia sẻ: "Có thể khán giả số đông chưa hiểu con hát gì, nhưng bằng phương tiện tuyệt vời nhất con truyền tải được, con sẽ là một trong những nghệ sĩ rất lớn tại Việt Nam". Kết quả, cậu bé quyết định chọn về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Mở màn đêm thi là tiết mục sôi động mang tên We are the rising kings do Nguyễn Quang Vũ thể hiện. Mặc dù giọng hát còn thiếu ổn định do đang trong giai đoạn vỡ giọng, nhưng phong cách trình diễn tự tin và đầy năng lượng trên sân khấu của chàng trai 15 tuổi đã đã chinh phục được HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Cuối cùng, cậu bé đã về đội của Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Được khán giả yêu thích với những MV Bolero trên mạng xã hội bởi giọng hát ngọt ngào và ngoại hình xinh xắn, Khánh An gây bất ngờ khi thể hiện một ca khúc với phong cách hoàn toàn khác mang tên Lớn rồi còn khóc nhè. Cô bé đã chinh phục được HLV Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương và Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh. Cuối cùng, Khánh An lựa chọn về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Nhã Thy khoe chất giọng nội lực với ca khúc ''Bà tôi'' khiến HLV Lưu Thiên Hương bấm nút chọn ngay câu hát đầu tiên. Giọng hát chắc khỏe ngay lập tức chinh phục người nghe, đặc biệt phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút khiến khán giả không thể rời mắt.

Lê Minh Ngọc mang đến trường quay một không khí sôi động và bất ngờ hơn khi cô bé thể hiện khả năng đọc rap khi trình bày ca khúc Uống trà. HLV Lưu Thiên Hương rất thích màu sắc của cô bé và Ali Hoàng Dương còn hứa giúp Minh Ngọc giữ cột hơi khi vừa nhảy vừa hát. Hương Giang tự tin cho rằng sẽ biết cách làm sao để khi lên sân khấu tất cả đều phải nhìn từng bước đi, nháy mắt của mình. Và kết quả, Minh Ngọc quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Minh Châu chinh phục các HLV với những câu hát ngọt ngào trong ca khúc Gánh mẹ. HLV Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh đã bất ngờ bấm chặn Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương. Phạm Quỳnh Anh mang một chùm bong bóng màu sắc khổng lồ lên để chiêu dụ cô bé và cho rằng khi về đội mình sẽ bay cao hơn. Lúc này Hương Giang mới nhắn nhủ thí sinh: "Con ơi, về đây mình cùng quay MV sau đó mình cùng lên top 1 trending nhé" khiến khán giả phấn khích. Kết quả, cô bé 10 tuổi quyết định về đội của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Chấn Quốc khoe những nốt cao chót vót, nội lực với ca khúc Chảy đi sông ơi. Hương Giang khen ngợi sự bản lĩnh của cậu bé khi lựa chọn một ca khúc rất khó và thể hiện rất tốt. Cậu bé còn cho biết, mình còn biết hát nhạc rock khiến Hương Giang phấn khích và chia sẻ: "Giống như cô, vừa hoa hậu, vừa ca sĩ, vừa vedette cái gì cô làm cũng giỏi và tốt". Cuối cùng, cậu bé chọn về đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Tố Uyên khiến khán giả phấn khích khi thể hiện bản hit Me của nữ ca sĩ Taylor Swift. HLV Hương Giang chia sẻ gu âm nhạc của cô bé rất thời thượng và hát rất thông minh và cho rằng mình là Hoa hậu quốc tế sẽ dạy cô bé nói tiếng Anh tốt. Dương Khắc Linh cũng cho biết mình cũng dạy cho bé háy hay hơn. Và kết quả, cô bé quyết định vừa đội của Hương Giang - Dương Cầm.

Khép lại đêm thi là một tiết mục ấn tượng đến từ Nguyễn Đức Khôi. Cậu bé 13 tuổi thể hiện ca khúc nổi tiếng Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng bất ngờ hơn khi xử lý theo phong cách RnB. Ngay từ câu hát đầu tiên, HLV Hương Giang đã bấm chặn Lưu Thiên Hương khiến sân khấu như nổ tung. Một màn trình diễn mới lạ và hoàn toàn chinh phục được 6 HLV. Dương Khắc Linh khen ngợi cậu bé hát giống Soobin Hoàng Sơn, cách hát không phải ai cũng hát được và xử lý ca khúc rất mới. Và kết quả, cậu bé đã quyết định về đội Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Huy Vũ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/giong-hat-viet-nhi-2019-huong-giang-khau-chien-luu-thien-huong-vi-cau-be-11-tuoi-553891.html