Hương Giang: 'Đã làm thì phải thật hoành tráng, còn không thì tôi không làm'

'Hương Giang thì luôn luôn tỏa sáng' - Cô ấy khẳng định như vậy trong cuộc trò chuyện với tôi trước thềm đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam. Đủ để thấy bản lĩnh cũng như nguồn năng lượng quá mạnh mẽ từ nữ ca sĩ - HLV sinh năm 1991.

Chẳng cần nói khán giả cũng có thể hiểu được áp lực về lịch trình kín mít đối với Hương Giang trong khoảng thời gian này lớn nhường nào. Lại trong đúng thời điểm “nước rút” cho đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2018 9/9 tới đây. Thế nhưng, cô nàng vẫn tràn đầy năng lượng trong cuộc trò chuyện có phần “chớp nhoáng” với SAOStar.

Thẳng thắn và cương quyết, nữ ca sĩ - HLV Hương Giang bộc bạch: “Đã tới chung kết thì chẳng còn quan trọng là team ai nữa…”.

- Xin chào Hương Giang! Bạn có thể bật mí lý do vì sao lại chọn ca khúc Gấm để thể hiện trong đêm Chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2018?

- Xin chào Hương Giang! Bạn có thể bật mí lý do vì sao lại chọn ca khúc Gấm để thể hiện trong đêm Chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2018?

Xin chào độc giả của SAOstar. Ca khúc Gấm là một sáng tác của Hương Giang cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã từng trình diễn tại chương trình Hòa âm ánh sáng. Ca khúc này Giang viết về các loại vải hay những họa tiết được in ở trên gấm vóc lụa là ở Việt Nam.

Khi một người phụ nữ Việt Nam mặc một tấm áo gấm thì vô cùng xinh đẹp, duyên dáng và Giang thấy nó rất phù hợp với tinh thần của các thí sinh Siêu mẫu Việt Nam năm nay. Chính vì vậy khi nhận được lời mời thì Giang đã chọn ngay ca khúc Gấm để biểu diễn trong đêm Chung kết.

- Với Gấm, Hương Giang từng gây ấn tượng ở Hòa âm ánh sáng. Hình ảnh của 1 năm sau sẽ khác thế nào?

Sẽ khác rất nhiều bởi vì ngày trước Giang xuất hiện là một thí sinh và chỉ sau một năm thì mình giữ vai trò là Huấn luyện viên để biểu diễn trong đêm Chung kết. Quan trọng hơn nữa đó là khi Giang tìm kiếm ca khúc này trên YouTube, các bạn sinh viên sử dụng Gấm để múa rất nhiều mặc dù Giang chưa tung một bản audio hay bất kỳ phiên bản nào của ca khúc.

Trong lần này, Giang có làm mới cho Gấm một chút qua bản phối mới để thể hiện và hợp với tinh thần của Siêu mẫu Việt Nam hơn. Giang cảm thấy sự khác biệt đó chính là ở vị trí và tinh thần của mình khi thể hiện ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau.

Gấm - Màn trình diễn mê hoặc người xem của Hương Giang tại Remix New Generation 2017.

- Vậy liệu có áp lực nào khi trình diễn Gấm trên sân khấu Chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2018?

Tất nhiên cũng có những sự áp lực vì đây là chương trình truyền hình trực tiếp. Thứ hai là diễn cho các học trò của mình xem nên Giang cũng muốn thể hiện sao cho tất cả mọi thứ được thần thái nhất và tốt nhất để các bạn có thể học được trong thời điểm khi mình biểu diễn. Vì các thí sinh dù bước lên sân khấu catwalk hay ca hát thì đều phải có một thần thái toát trên gương mặt, một nét diễn và tất cả mọi thứ phải thật thuyết phục. Giang muốn các em khi chứng kiến phần biểu diễn của mình thì có thể rút thêm những kinh nghiệm mới để tự tin hơn ở trên sàn diễn.

- Lịch trình quá dày đặc, bạn phân bổ thời gian cho mình cũng như các thí sinh trong đêm Chung kết như thế nào?

Mọi người cũng biết Giang thường hát Pop Ballad và không có nhiều thời gian để tập nhảy. Khi Giang thể hiện ca khúc Gấm trên sân khấu thì mình phải tập múa và nhảy lại thậm chí là đã thay đổi so với trước rất nhiều khi có bản phối mới. Nhưng Giang và các thí sinh vẫn luôn cố gắng để có thể trình diễn tốt nhất trong đêm Chung kết.

- Việc Hương Giang hát Never Enough thời gian qua cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bạn có biết phản hồi từ cư dân mạng về tiết mục thú vị này?

Phải nói thật ca khúc này hoàn toàn khó vì không phù hợp với chất giọng của Giang. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Giang trình diễn Never Enough trên sân khấu quốc tế và còn trực tiếp trên Đài truyền hình Thái Lan nên cũng có những sự hồi hộp nhất định. Nhưng càng về sau mình diễn lại càng sung hơn. Với những người khi mà quá yêu thích ca khúc này hay thích những Diva lớn của thế giới biểu diễn thì tất nhiên sẽ không thể nào so sánh được thì họ sẽ có những chính kiến riêng.

Nhưng với những người mà theo dõi từ bước đầu của Hương Giang thì họ sẽ cảm nhận được đây là một sự tiến bộ cũng như là nỗ lực của mình. Giang luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp của tất cả mọi người. Cái gì chưa hay thì Giang sẽ coi đó là bài học cho bản thân còn may mắn đó là điều tốt thì mình sẽ lấy đó làm niềm vui cũng như động lực, một sự ủng hộ của khán giả dành cho mình.

- Có nên kỳ vọng vào một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh dành cho Gấm từ Hương Giang ngay sau đêm chung kết?

Giang cũng khá bất ngờ vì việc ca khúc Gấm ngay sau khi được ra mắt tại The Remix lại được khán giả ủng hộ nồng nhiệt đến vậy. Tại chương trình khi đó có quá nhiều tác phẩm, không chỉ Gấm mà còn có I Don't Need Photoshop hay Go Away đều là những ca khúc do chính Giang sáng tác.

Nhưng có lẽ sau Siêu mẫu, Giang sẽ suy nghĩ về Gấm một cách nghiêm túc nhất vì đây cũng là ca khúc phù hợp với hình ảnh của một người Hoa hậu. Đó không phải câu chuyện tình yêu đơn thuần mà là một vẻ đẹp rất Việt Nam, một điều gì đó vô cùng quý giá và Giang nghĩ nó sẽ có chỗ đứng trong lòng tất cả khán giả.

- Trong năm qua có thể nói Hương Giang dành ít thời gian hơn cho âm nhạc. Sau Siêu Mẫu Việt Nam, bạn có ưu ái và dành nhiều thời gian quay về với bản ngã ban đầu này của mình?

Thực sự từ giờ đến cuối năm, Giang vẫn còn có những dự định cho thời trang và mình sẽ cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Với vị trí của Giang hiện tại, đã làm thì phải làm thật hoành tráng còn nếu không thì không làm. Cho nên nếu bây giờ vội vàng ra một sản phẩm nào đấy cũng thực sự rất khó cho Giang. Giang có thể sắp xếp được thời gian của mình hay không chính là một bài toán vì có quá nhiều dự định từ giờ đến cuối năm.

- Có ý kiến cho rằng Giang chuyển mình sang thời trang và thành công rất nhanh nên buông bỏ âm nhạc?

Đương nhiên là có! Bởi vì khi chuyển hướng sang thời trang thì cần rất nhiều tâm huyết và cũng do thời gian quá ngắn thì mình phải dồn hết sức lực cho công việc mình đang làm. Không thể nào bước vào một cuộc chơi mới mà không có sự chuẩn bị nào. Giang chắc chắn sẽ không từ bỏ niềm đam mê cho âm nhạc nhưng phân bổ nó vào thời gian nào thì Giang không thể hứa trước.

Nếu có hơi xao lãng một chút thì Giang hy vọng khán giả có thể thông cảm bởi vì trên trang cá nhân Giang cũng nhận rất nhiều tin nhắn hỏi rằng bao giờ thì ra sản phẩm âm nhạc nhưng Giang thực sự chẳng dám trả lời ai. Biết đâu bất ngờ một ngày nào đó Giang quay trở lại thì sao. Còn hiện giờ thì Giang chưa thể tiết lộ một điều gì.

- Quay về hiện tại, một lời chúc gửi đến tất cả thí sinh cho đêm chung kết 9/9 nhé?

Giang nghĩ rằng đã đến được đêm Chung kết thì cũng không còn quá quan trọng là thí sinh của đội nào nữa. Quan trọng là thí sinh của chúng ta có thành công và tìm ra được gương mặt sáng giá cho làng thời trang Việt Nam hay không.

Giang muốn gửi một lời chúc tới tất cả các thí sinh đó chính là các em đang trải qua những thử thách rất cam go cùng nhau và với HLV của mình. Giang mong các em sẽ giữ được sự bình tĩnh, tập luyện chăm chỉ và giữ sự tập trung cao nhất thì các em sẽ có một đêm tỏa sáng thực sự và có những bước đầu tiên trong ngành thời trang.Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi để có thể tỏa sáng.

- Và bạn cũng sẽ tỏa sáng chứ?

Hương Giang thì luôn luôn tỏa sáng (cười).

- Cảm ơn Hương Giang về buổi trò chuyện và chúc bạn cũng như Team Hương Giang sẽ thật may mắn và thành công trong đêm Chung kết sắp tới!

Tuấn Hà - Hằng Bùi - Khánh Phan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/huong-giang-da-lam-thi-phai-that-hoanh-trang-con-khong-thi-toi-khong-lam-3613954.html