Hướng đi mới của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực năng lượng; Vì đâu khí đốt Nga sang EU thấp kỷ lục?

Báo Vedomosti ngày 31/1 cho biết, lượng khí đốt mà Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) qua Ukraine trong 30 ngày đầu tháng 1 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 951,4 triệu m³.

Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine giảm xuống mức thấp kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine giảm xuống mức thấp kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Số liệu chính thức của Gazprom cho thấy, tập đoàn năng lượng của Nga đã chuyển khoảng 41-43 triệu m³ khí đốt qua Ukraine mỗi ngày trong nửa cuối năm 2022.

Tuy nhiên, từ ngày 5/1 vừa qua, lượng khí đốt mà Gazprom chuyển sang EU qua Ukraine bắt đầu giảm mạnh, với chỉ 24,4 triệu m³ được vận chuyển hằng ngày, tính tới ngày 19/1.

Vedomosti nhận định, sự sụt giảm này chủ yếu do nhu cầu đối với khí đốt của Nga tại châu Âu giảm, trong bối cảnh mùa Đông có gió và ấm bất thường.

Châu Âu vốn là thị trường chính của Tập đoàn Gazprom, nhưng nguồn cung từ Nga đã giảm mạnh do các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thời gian qua, các quốc gia trong khu vực châu Âu đã nỗ lực lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt và phát động chiến dịch khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng trong mùa Đông.

Đến ngày 2/1, mức dự trữ của châu Âu đạt 83% công suất, làm giảm nhu cầu mua thêm khí đốt vào thời điểm hiện tại.

* Ngày 30/1, tại diễn đàn "Thế kỷ năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ", Bộ trưởng Năng lượng Fatih Donmez tuyên bố, trữ lượng khí đốt của nước này ở Biển Đen có thể đáp ứng nhu cầu của đất nước trong nhiều thập niên tới.

Ông Fatih Donmez nói: "Các mỏ hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu trong nước trong 30 năm tới, trong khi những mỏ mới phát hiện ở Biển Đen sẽ kéo dài khả năng tự cung cấp khí đốt lâu hơn nữa. Giai đoạn đầu tiên sản xuất khí đốt ở Biển Đen sẽ bắt đầu vào tháng 3".

Theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, cơ sở hạ tầng hiện có cho các cơ sở vận chuyển và lưu trữ khí đốt, cũng như các địa điểm đang được xây dựng, được thiết kế để duy trì hoạt động trong ít nhất 50 năm.

Ông Fatih Donmez hy vọng: "Khi sản xuất ở Biển Đen đạt công suất tối đa, chúng tôi sẽ đáp ứng 1/4 nhu cầu khí đốt của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm 1/4 lượng nhập khẩu".

Thổ Nhĩ Kỳ đã sửa đổi ước tính về trữ lượng khí đốt tự nhiên ở Biển Đen cao hơn một phần ba, lên 710 tỉ m³.

(theo RT, Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huong-di-moi-cua-tho-nhi-ky-trong-linh-vuc-nang-luong-vi-dau-khi-dot-nga-sang-eu-thap-ky-luc-214974.html