Hướng đến tiếng cười từ nét dân gian

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hầu hết các phim cho dịp này đã được hoàn thiện, dần ra mắt khán giả. Không chọn những đề tài mới, lạ như những mùa trước, các nhà sản xuất phim Tết năm nay đa phần khai thác tiếng cười từ nét dân gian.

Chuyển tải tiếng cười kinh điển trong “Lão hà tiện”

Phim hài vẫn chiếm ưu thế

Nếu những năm trước, các nhà sản xuất rậm rịch cho ra mắt phim Tết từ sau Tết Dương lịch thì năm nay, cả 5 bộ phim đình đám nhất cho dịp này đều chọn mùng Một Tết Nguyên đán (tức ngày 5-2) khởi chiếu. Và đáng nói là chúng đều thuộc thể loại hài.

Đạo diễn Đức Thịnh cùng Hãng phim Thiên Phúc tiếp tục “xông pha” vào mùa phim Tết. Bộ phim “Trạng Quỳnh” đúng như tên gọi, khai thác nhân vật dân gian được nhiều thế hệ người Việt yêu thích. Ngoài thể hiện được sự thông minh, mưu trí của Trạng Quỳnh (Nguyễn Quốc Anh đóng), phim còn thu hút bởi mối tình đẹp như mơ giữa nhân vật này với cô Điềm (Nhã Phương đóng) trên hành trình đầy thử thách và nhiều tiếng cười để giải cứu cha của Điềm.

Cảnh trong phim “Cua lại vợ bầu”.

Phim “Táo Quậy phiêu lưu ký” của đạo diễn trẻ Toàn Joshua cũng lấy cảm hứng chất liệu dân gian. Chuyện phim về hoàn cảnh trớ trêu của Táo Quậy (Hứa Minh Đạt đóng) và thiếu gia Minh (Minh An đóng) khi vô tình bị dính vào nhau bởi một sợi dây phép thuật. Trên đường đi tìm cách hóa giải, họ gặp phải thế lực đang ngăn cản các Táo lên chầu trời để thống trị ngọn lửa của loài người. Tất nhiên, hai nhân vật này không thể mặc kệ…

Sau khi diễn thành công trên sân khấu, Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân quyết định đưa kịch bản “3D Cung tâm kế” lên màn ảnh rộng để thu hút thêm nhiều khán giả. Phim đưa khán giả “xuyên không” về thời cổ xưa và tham gia những màn cung đấu dở khóc dở cười. Có sự tham gia diễn xuất của Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, danh hài Thúy Nga, Minh Nhí và Xuân Nghị (biệt danh “Mr Cần Trô”), phim hứa hẹn sẽ ăn khách.

Ngoài ra, “Cua lại vợ bầu” của đạo diễn Nhất Trung và “Vu quy đại náo” - phim điện ảnh đầu tay của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, với dàn diễn viên hài đình đám không kém như Trấn Thành, Hữu Châu, Trung Dân, Việt Hương, Chí Tài… cũng dễ kéo khán giả đến rạp.

Khác phim chiếu rạp, các đĩa phim hài lại ra mắt sớm, ngay từ Tết Dương lịch. Theo rỉ tai của các nhà sản xuất, điều này nhằm nhắm đến khán giả trên những chuyến xe trở về quê ăn Tết. Mùa phim hài năm nay có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bên cạnh các tên tuổi quen thuộc là Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Nghệ sĩ ưu tú Minh Hằng, Quang Tèo, Chiến Thắng…

Cố gắng tạo dư vị

Vào dịp Tết đương nhiên khán giả thích xem phim có nội dung vui vẻ, nhẹ nhàng, mang thông điệp về gia đình, sự đoàn tụ. Nhưng nếu chỉ khai thác mãi những câu chuyện này một cách hời hợt, nhạt nhẽo thì khó đi đến thắng lợi.

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết: “Làm giải trí bằng cái tâm của mình bao giờ cũng bền vững. Vì vậy, mỗi bộ phim, mỗi vở kịch chúng tôi làm đều mong muốn mang giá trị truyền thống đến với giới trẻ và mang cái chân, cái tình đến người lớn tuổi trước khi nghĩ đến doanh thu”.

Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh cũng nhận định: “Phim Tết phục vụ nhiều đối tượng khán giả nên cần thận trọng. Bản thân tôi và các nghệ sĩ đều cố gắng thực hiện những phim hài có ý nghĩa nhân văn, để lại dư vị cho khán giả”.

Phim “Trạng Quỳnh” quy tụ nhiều diễn viên trẻ đang được yêu thích.

Điểm mới dễ nhận thấy trong mùa phim Tết năm nay ở cả phim chiếu rạp lẫn đĩa hài là đều chứa đựng yếu tố dân gian, truyền thống. Đạo diễn Đức Thịnh lao vào đề tài khó và tốn kém tiền tỷ cũng vì muốn làm một sản phẩm có dấu ấn trong nghề.

Ông nhấn mạnh: “Bên cạnh việc yêu thích Trạng Quỳnh từ nhỏ thì kinh nghiệm của người làm phim Tết nhiều năm mách bảo tôi rằng đây là đề tài lý tưởng. Bởi nó hội tụ đủ các yếu tố hài hước, gần gũi và có nét văn hóa Việt. Hơn nữa câu chuyện về cái thiện chống lại cái ác trong phim luôn được khán giả mình ưa chuộng”.

Tương tự như vậy, dù đề cập đến những nhân vật quen thuộc trong dịp Tết, nhưng những người làm phim “Táo Quậy phiêu lưu ký” tìm mới bằng bối cảnh hiện đại. Phim nhắm đến đối tượng khán giả trẻ thích “siêu anh hùng” để vừa hướng họ về cội nguồn văn hóa dân tộc, vừa thuyết phục họ có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại.

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng của bộ phim “Vu quy đại náo”, đã từng rất thành công với các phim mang yếu tố truyền thống như “Sài Gòn, anh yêu em”, “Mẹ chồng” cho rằng, làm phim Tết còn phải thêm sự náo nhiệt, trẻ trung, đầy năng lượng. Ông chọn điểm nhấn của phim là những cảnh quay đẹp, bắt mắt khán giả, vì thế chủ ý mời nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đạo diễn.

Nhận lời tham gia làm phim hài Tết năm nay, Nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng nói rằng, mình bị thuyết phục bởi kịch bản “Cưới ngay kẻo ế” phần 3 vừa có tính hài hước vừa mang thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng “gật đầu” diễn phim hài đầu tiên vì cái vui trong “Chuyện nhà Sung - Túc” phần 2 không chỉ ở tình huống, lời thoại mà còn chỉ ra cho người xem những nét đẹp truyền thống cần giữ và sự cổ hủ, lạc hậu cần bỏ.

Từ vài năm nay, khán giả nước nhà đã bắt đầu có thói quen đến rạp xem phim trong những ngày Tết. Vì vậy, các phim đồng loạt đổ bộ sẽ cho người xem thêm nhiều lựa chọn. Ngoài định dạng đĩa VCD, nhiều phim hài được phát hành trên mạng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của người dân trong dịp Tết.

Hướng đến tiếng cười từ nét dân gian

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/924163/huong-den-tieng-cuoi-tu-net-dan-gian