Hướng dẫn an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' triển khai phiên bản mới 'Vui giao thông', mang đến cho trẻ những bài học bổ ích, từ đó hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.

“Tôi yêu Việt Nam” khởi đầu là chương trình hướng dẫn về an toàn giao thông (ATGT) và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) được Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp triển khai, phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.

Năm nay, “Tôi yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản hoàn toàn mới với tên gọi “Vui giao thông”, tập trung lứa mầm non 3-5 tuổi. Đây là độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và bắt đầu tham gia giao thông. Cùng việc phát sóng trên truyền hình, từ năm học 2020-2021, HVN phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm chương trình đào tạo trực tiếp trong trường mầm non tại 5 tỉnh thành, gồm Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ, mỗi tỉnh 3 trường mẫu giáo.

Tham gia hoạt động đào tạo tại trường học, các bé có cơ hội nhập vai những nhân vật khác nhau trong hoạt động giao thông, như người tham gia giao thông, người điều hành giao thông, trải nghiệm các tình huống thực tế với tài liệu hướng dẫn chi tiết, bộ giáo cụ, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông... Từ đó, các em có cơ hội tìm hiểu về kiến thức giao thông, bắt đầu hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh và an toàn.

 Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phát sóng trên truyền hình từ năm 2004.

Mở đầu “Tôi yêu Việt Nam” mùa này là series phim hoạt hình với tên gọi “Vui giao thông”, xoay quanh 3 nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu gồm Bi (khỉ), Bo (mèo) và Ben (tắc kè) với 3 cá tính khác nhau. Mỗi tập phim là một bài học, câu chuyện giao thông với nhiều kiến thức bổ ích được truyền tải đến các bạn nhỏ qua lăng kính tuổi thơ hồn nhiên, sinh động của 3 nhân vật hoạt hình. Bi, Bo, Ben như những người bạn đồng hành của các em nhỏ, cùng nhau khám phá thế giới và hình thành cho bản thân nhận thức và bài học đầu tiên về giao thông.

Bi là bạn khỉ kháu khỉnh, hiếu động và tràn đầy năng lượng. Cậu luôn tỏ ra hứng khởi với các trải nghiệm trong cuộc sống nhưng lại hiếu thắng. Bi nổi bật với bộ lông vàng tươi, khuôn mặt lanh lợi, dáng vẻ năng động, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát như những bé trai tinh nghịch.

Trong khi đó, cô bạn mèo tên Bo lại thông minh và ham học hỏi. Luôn mang theo sách thần kỳ “biết tuốt” Honda chứa kiến thức giao thông hữu ích, Bi sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi đối mặt với những câu hỏi, tình huống giao thông khó nhằn trong các chuyến đi chơi. Mèo Bo sở hữu bộ lông cam đốm rực rỡ, đôi mắt thông minh, khuôn miệng nhỏ xinh, toát lên nét duyên dáng và hồn nhiên.

Nếu như Bi và Bo hướng ngoại, thì Ben lại là khá e dè. Ấn tượng đầu tiên của người xem về Ben là cặp kính mọt sách to bản và đôi mắt đảo quanh 360 độ mỗi khi bận tâm suy nghĩ. Khi trả lời sai một câu hỏi nào đó, Ben thường bối rối và đột nhiên tàng hình. Ngược lại, khi trả lời đúng, cậu bạn lại trở thành nhà ảo thuật tài ba với khả năng biến màu kỳ diệu.

Mỗi nhân vật trong phim mang một tính cách khác nhau nhưng gần gũi, đáng yêu và thân thuộc như những người bạn tuổi thơ, cùng các bé học hỏi, khám phá thế giới và tham gia giao thông an toàn.

Loạt phim hoạt hình “Vui giao thông” gồm 26 tập với thời lượng mỗi tập 5 phút, chính thức phát sóng từ ngày 19/9 vào lúc 18h50 thứ bảy hàng tuần, phát lại vào lúc 16h10 thứ hai hàng tuần trên VTV3. Song song với việc phát sóng trên truyền hình, loạt phim hoạt hình còn được phát sóng trên kênh YouTube và fanpage chính thức của “Tôi yêu Việt Nam”, đồng thời, phát trên kênh YouTube POPS Kids.

Giang Ngân Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huong-dan-an-toan-giao-thong-cho-tre-mam-non-post1131148.html