Hungary: Vô gia cư là tội phạm

Các nghị sĩ Hungary đã thông qua sửa đổi Hiến pháp, theo đó vô gia cư bị coi là tội phạm, cùng với đó là một luật mới trừng phạt những ai giúp đỡ người xin tị nạn.

Cảnh sát Hungary trong một lần áp giải người tị nạn

Theo các nhóm nhân quyền, động thái này nhằm loại bỏ người tị nạn và nhập cư từ Trung Đông và các khu vực khác.

Bộ dự luật mà chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban đệ trình được thông qua với đa số tán thành vào ngày 20-6. Theo đó, việc sống trên đường phố và công viên là phạm pháp, bất kể lý do là gì, và việc giúp đỡ những người vào Hungary thông qua con đường trái phép là tội phạm hình sự.

Một báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc cho biết, việc sửa đổi Hiến pháp này không khác gì động thái nhằm loại bỏ người tị nạn và nhập cư bởi họ là một bộ phận người vô gia cư.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hungary-vo-gia-cu-la-toi-pham/772245.antd