Hungary và Slovakia phản đối EU áp vòng trừng phạt thứ 6 với dầu mỏ Nga

Khi EU nhắm mục tiêu vào dầu trong vòng trừng phạt mới đối với Nga, Hungary và Slovakia có thể phản đối.

Thủ tướng Hungary Orban cho biết, đề xuất cấm vận dầu mỏ sẽ buộc Hungary chi hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Ảnh: Skynews

Thủ tướng Hungary Orban cho biết, đề xuất cấm vận dầu mỏ sẽ buộc Hungary chi hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Ảnh: Skynews

Theo trang tin Emerging-europe.com, vòng trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ của Nga mà Liên minh châu Âu (EU) đề xuất có thể sẽ vấp phải phản đối của Hungary và Slovakia.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào nền kinh tế, quân đội và bộ máy truyền thông của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước Nghị viện châu Âu về vấn đề quan trọng là nhập khẩu năng lượng. Bà Leyen nói rằng EU sẽ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn đối với tất cả dầu, cả dầu thô và tinh chế nhập khẩu qua đường biển và đường ống của Nga.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng việc EU ngừng nhập dầu mỏ Nga sẽ được thực hiện có trật tự, để đảm bảo các tuyến cung cấp thay thế và giảm thiểu tác động đến thị trường toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo EU, khối này sẽ loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong vòng sáu tháng và các sản phẩm tinh chế từ dầu vào cuối năm nay.

“Chúng tôi sẽ tối đa hóa sức ép đối với Nga, đồng thời giảm thiểu thiệt hại với EU và các đối tác trên toàn cầu. Bởi vì để giúp Ukraine, nền kinh tế của chúng ta phải mạnh mẽ”, bà Leyen nêu rõ.

Các biện pháp trừng phạt khác được đề xuất bao gồm ngắt kết nối Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga và hai ngân hàng khác, khỏi hệ thống SWIFT.

“Chúng tôi đang đánh vào các ngân hàng quan trọng đối với hệ thống tài chính Nga. Điều này sẽ giúp cô lập hoàn toàn lĩnh vực tài chính Nga với hệ thống toàn cầu”, bà Leyen nói thêm, khẳng định rằng các dịch vụ tư vấn và kế toán tại EU sẽ không được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nga.

EU cũng đã đề xuất ngừng phát sóng ba đài truyền hình nhà nước của Nga, cho biết họ sẽ không được phép đăng tải thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua cáp, vệ tinh, trên internet hoặc qua các ứng dụng điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt sẽ đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả 27 thành viên EU, trong khi cả Hungary và Slovakia đều tuyên bố rõ rằng họ khó có thể ủng hộ lệnh cấm đối với dầu của Nga.

Nga chiếm 25% lượng dầu nhập khẩu vào EU và là nguồn thu chính của Điện Kremlin, nhưng mức độ phụ thuộc của các thành viên khác nhau.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó, hiện tại nền kinh tế Hungary không thể hoạt động nếu không có dầu của Nga, trong khi Slovakia nói rằng nước này cũng đang ở trong tình thế tương tự.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik cho hay sẽ mất vài năm để công ty lọc dầu duy nhất của nước này Slovnaft chuyển từ dầu thô của Nga sang một nguồn cung dầu khác.

Ngày 6/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thừa nhận rằng biện pháp trừng phạt của EU đối với lĩnh vực năng lượng của Nga là lằn ranh đỏ đối với Budapest.

"Chúng tôi đã sẵn sàng đồng ý với 5 gói trừng phạt đầu tiên của EU, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rõ rằng có một lằn ranh đỏ: lĩnh vực năng lượng. Các biện pháp trừng phạt là 'quả bom nguyên tử' mà họ muốn ném vào nền kinh tế Hungary", ông Orban nói và nhấn mạnh rằng Budapest sẽ không ủng hộ lệnh cấm đối nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.

Theo ông Orban, mỗi quốc gia có quyền chủ quyền trong việc xác định cân bằng năng lượng của mình, đồng thời tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mà EUđã áp đặt sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế châu Âu hơn là cho nền kinh tế Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hungary-va-slovakia-phan-doi-eu-ap-vong-trung-phat-thu-6-voi-dau-mo-nga-20220506092827734.htm