Hungary tuyên bố không thông qua ngân sách EU theo điều kiện hiện nay

Hungary vẫn sẵn lòng đối thoại thêm, song sẽ không có thỏa thuận nào nếu vẫn duy trì việc gắn ngân sách và gói phục hồi kinh tế với tiêu chí tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của EU.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (trái) và người đồng cấp Hungary Viktor Orban (phải) tại cuộc gặp ở Brussels, Bỉ ngày 24/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (trái) và người đồng cấp Hungary Viktor Orban (phải) tại cuộc gặp ở Brussels, Bỉ ngày 24/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12 trong bối cảnh Hungari và Ba Lan đang bị chỉ trích vì phủ quyết ngân sách của EU giai đoạn từ năm 2021-2027 và quỹ phục hồi kinh tế của liên minh này, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas đưa ra tuyên bố Hungary không thể thông qua ngân sách của Liên minh châu Âu (EU) theo điều kiện hiện nay.

Theo ông Gulyas, Hungary vẫn sẵn lòng đối thoại thêm, song sẽ không có thỏa thuận nào nếu vẫn duy trì việc gắn ngân sách và gói phục hồi kinh tế với tiêu chí tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của EU.

Ông nêu rõ với điều kiện hiện nay, Hungary không thể thông qua ngân sách của EU và mọi thành viên của liên minh này đều có quyền phủ quyết.

Kế hoạch ngân sách và gói phục hồi kinh tế của EU tổng trị giá khoảng 1.800 tỷ euro, bao gồm khoản ngân sách cho giai đoạn 2021-2027 trị giá gần 1.100 tỷ euro và quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19 trị giá 750 tỷ euro, vốn được các nhà lãnh đạo EU thống nhất hồi tháng Bảy đang rơi vào bế tắc sau khi Ba Lan và Hungary đã phản đối điều kiện gắn kèm dự luật ngân sách dài hạn của toàn liên minh với một cơ chế yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ nguyên tắc pháp quyền EU, đồng thời bác kế hoạch ngân sách trên.

Theo quy định, các kế hoạch này sẽ không thể triển khai nếu không nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên và EP, đồng nghĩa hàng trăm doanh nghiệp và hàng triệu lao động thất nghiệp ở châu Âu sẽ chưa được tiếp cận nguồn hỗ trợ vào thời điểm khó khăn này.

Trước bế tắc hiện nay, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya đã kêu gọi Ba Lan và Hungary hành xử có trách nhiệm đối với các quỹ cứu trợ của EU.

Theo ông, động thái này cũng thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với chính người dân và các doanh nghiệp của mình, vốn đang rất cần tiền cứu trợ do tác động của đại dịch COVID-19./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hungary-tuyen-bo-khong-thong-qua-ngan-sach-eu-theo-dieu-kien-hien-nay/680320.vnp