Hungary - Pháp: Nhiệm vụ bất khả thi cho đoàn quân của HLV Marco Rossi

Dù chỉ có chiến thắng tối thiểu trước Đức nhờ một pha phản lưới nhà song Pháp đã thể hiện vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020 với một lối chơi mang tính hiệu quả cao.

Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe (giữa) đi bóng qua hậu vệ tuyển Đức trong trận ra quân tại vòng chung kết EURO 2020 ở Munich (Đức) ngày 15/6/2021. AFP/TTXVN

Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe (giữa) đi bóng qua hậu vệ tuyển Đức trong trận ra quân tại vòng chung kết EURO 2020 ở Munich (Đức) ngày 15/6/2021. AFP/TTXVN

Trong khi đó, Hungary dù để thua 3 bàn không gỡ trong trận mở màn nhưng cũng đã có một màn trình diễn đầy quả cảm.

Sau chiến thắng trước Đức, Pháp hiện đang là đội rộng cửa nhất để ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp khi chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Hungary ở lượt trận thứ 2 bảng F. Nhiều khả năng HLV Didier Deschamps sẽ giữ nguyên công thức chiến thắng trước Đức trong trận đấu mở màn. Sơ đồ 4-3-3 của Les Bleus được đánh giá hoạt động vô cùng hiệu quả trong cả mặt trận tấn công và phòng ngự với ngòi nổ là sự phối hợp ăn ý giữa Paul Pogba và Kylian Mbappe. Nếu may mắn hơn trong những tình huống phản công chớp nhoáng để không rơi vào tình huống việt vị, cặp đôi này đã có thể mang lại hai bàn thắng trong trận đấu với Đức.

Tuy nhiên, khác với khi đối đầu với một tuyển Đức thi đấu cởi mở, đoàn quân của HLV Didier Deschamps sẽ phải tìm cách xuyên phá một Hungary sẵn sàng chơi tử thủ. Trong lượt trận đầu tiên, tất cả đều đã chứng kiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn thế nào trước hàng phòng ngự dày đặc của Hungary trong suốt 83 phút trước khi có bàn thắng mở tỉ số.

Nếu Mbappe là nhân vật chính trong trận đấu trước Đức với những pha bứt tốc kinh hoàng thì có lẽ Les Bleus sẽ cần đến sự già dơ và thính nhạy trong vòng cấm của Karim Benzema khi đối đầu với Hungary. Bên cạnh đó, khả năng giữ bóng và những pha đột phá bất ngờ của Pogba ở trung lộ cũng sẽ là chìa khóa giúp Pháp vượt qua hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà.

Về phía Hungary, đoàn quân của HLV Marco Rossi đã có một trận đấu đầy quả cảm trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, việc đội hình lùi quá sâu và tập trung vào mặt trận phòng ngự khiến Hungary thiếu ý tưởng và nhân sự trong các tình huống phản công khi có cơ hội. Hình ảnh quen thuộc trong những tình huống tấn công của Hungary là một đường mở bóng dài lên tuyến trên dành Adam Szalai. Sau đó tiền đạo kỳ cựu này không có bất cứ sự hỗ trợ nào trong vòng vây của 2-3 cầu thủ Bồ Đào Nha và mất bóng. Điều này cho thấy sự thiếu vắng đáng tiếc của tiền vệ ngôi sao Dominik Szoboszlai do chấn thương trước thềm giải đấu đã ảnh hưởng lớn như thế nào đối với khả năng tấn công của Hungary. Để mơ về một cơn địa chấn trước nhà vô địch thế giới là Pháp, có lẽ Hungary cần một cách tiếp cận mạo hiểm hơn như cái cách mà đội bóng này tổ chức phản công dẫn đến bàn thắng của Szabolcs Schon ở phút thứ 80 dù sau đó đã bị khước từ vì lỗi việt vị.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ (giờ Việt Nam) ngày 19/6 tại SVĐ Puskas Arena ở thủ đô Budapest của Hungary.

- Puskas Arena có sức chứa 67.000 chỗ ngồi và là SVĐ duy nhất tại EURO 2020 được phép hoạt động hết sức chứa.

- Pháp toàn thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất với Hungary. Lần cuối cùng hai bên gặp nhau là vào năm 2005 trong một trận đấu giao hữu với chiến thắng 2-1 thuộc về Pháp.

- Chiến thắng gần nhất của Pháp khi đối đầu với Hungary tại Budapest là vào năm 1990 và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Les Bleus khi thi đấu trên sân nhà của Hungary.

Nhật Ninh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/hungary-phap-nhiem-vu-bat-kha-thi-cho-doan-quan-cua-hlv-marco-rossi-20210619130227936.htm