Hungary nới lỏng biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest

Từ ngày 18-5, Hungary sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest. Tuy nhiên, người dân phải đeo khẩu trang khi vào trong các cửa hàng và tham gia phương tiện giao thông công cộng, đồng thời phải duy trì giãn cách xã hội.

Cảnh sát tuần tra tại Budapest, ngày 6-4. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát tuần tra tại Budapest, ngày 6-4. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Từ ngày 18-5, Hungary sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest. Tuy nhiên, người dân phải đeo khẩu trang khi vào trong các cửa hàng và tham gia phương tiện giao thông công cộng, đồng thời phải duy trì giãn cách xã hội.

Sau hai tuần nới lỏng lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực khác trong nước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, các nhà chức trách đã kiểm soát thành công sự lây lan của Covid-19 tại thủ đô Budapest.

“Rõ ràng chúng ta đã ngăn được dịch bệnh tại Budapest... Do đó, chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn thứ hai trong công tác phòng ngừa dịch bệnh tại Budapest một cách cẩn trọng... và sau đó chúng ta sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa”, Thủ tướng Orban cho biết trong video phát trên tài khoản Facebook chính thức của ông.

Từ ngày 4-5 vừa qua, Chính phủ Hungary đã dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế bên ngoài Budapest và vùng ngoại ô của thành phố này. Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, bây giờ là lúc dần mở cửa trở lại Budapest do số ca lây nhiễm Covid-19 đã giảm đáng kể và chính phủ cũng đã tham vấn chuyên gia y tế về vấn đề này. Theo ông Gulyas, các nhà hàng ăn, cửa hàng và quán cà-phê có thể nối lại hoạt động bắt đầu từ tuần tới. Tuy nhiên, người dân phải đeo khẩu trang khi vào trong các cửa hàng và tham gia phương tiện giao thông công cộng, đồng thời phải duy trì giãn cách xã hội.

Các công viên, vườn thú, bể bơi, nhà tắm công cộng cũng có thể hoạt động như bình thường kể từ ngày 18-5. Tiệc cưới có ít hơn 200 người tham dự sẽ được phép diễn ra tại Budapest từ trung tuần tháng 6. Dù Chính phủ Hungary đã nới lỏng đáng kể lệnh phong tỏa nhưng hệ thống trường học trên toàn quốc vẫn đóng cửa ít nhất đến cuối tháng 5.

Đến nay, Hungary đã ghi nhận 3.473 ca bệnh Covid-19, trong đó 448 người đã tử vong. Riêng thủ đô Budapest ghi nhận 1.655 ca bệnh. Theo đánh giá của hãng tin Reuters, nền kinh tế của quốc gia có 10 triệu dân này sẽ sụt giảm 4% trong năm 2020.

Tại vùng dịch lớn nhất tại châu Âu lúc này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua cho biết, chính phủ sẽ tìm cách kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng 6 tới và đây sẽ là lần gia hạn cuối cùng trong đợt bùng phát dịch bệnh này. Ông Sanchez cho rằng, con đường Tây Ban Nha đang đi là con đường nước này có thể đi khi đã có tới 276.505 người mắc Covid-19 tại nước này. Ngày 16-5, Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia này tăng 102 ca trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong tăng trong ngày thấp nhất mà Tây Ban Nha ghi nhận từ giữa tháng 3 vừa qua.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44502202-hungary-noi-long-bien-phap-han-che-tai-thu-do-budapest.html