Hưng Yên: Trưởng thôn thay quản trang sai quy định, xã nói 'không quan trọng'

Đây là câu chuyện nhỏ mà không nhỏ tại Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên, rất cần chính quyền địa phương vào cuộc chỉ đạo, xử lý dứt điểm.

Khu vực quản trang. Ảnh: TA

Bà Đỗ Thị The (chồng là Vũ Văn Vinh) xã viên Đội 7 thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, được anh Nguyễn Văn Sớm nhượng lại hợp đồng quản lý nghĩa trang thôn Giai Lệ từ năm 2011, vẫn còn thời hạn hợp đồng và đang quản lý nghĩa trang bình thường. Tuy nhiên, đầu năm 2018, Trưởng thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá đã cho phép người khác vào tiếp quản, quản lý trông nom nghĩa trang.

Quá bức xúc, công dân đã có đơn gửi UBND xã, trong hai ngày 5/4 và 13/4/2018, xã đã tổ chức buổi làm việc và ghi nhận nội dung phản ánh trên cùng đề nghị thanh lý hợp đồng nếu thôn muốn giao cho người khác. Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Xá Nguyễn Bá Tâm kết luận tại buổi họp và giao cho Trưởng thôn Giai Lệ họp quân dân chính thôn về việc thanh lý hợp đồng với quản trang cũ theo quy định pháp luật và đến hết ngày 20/4/2018 phải báo cáo về UBND xã.

Câu chuyện sẽ không có gì bàn cãi nếu việc thanh lý hợp đồng với quản trang cũ được thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục và việc thay quản trang mới được thực hiện một cách khách quan. Thế nhưng, trong trường hợp này, có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn của Trưởng thôn Giai Lệ.

Theo Bí thư xã Lệ Xá, ông có nắm được dân bức xúc gửi đơn thư về việc trên, và đã chỉ đạo chính quyền báo cáo. Nhưng theo nắm bắt thì hợp đồng thanh lý chưa được thực hiện. Do đó, thôn phải làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ các bên, và muốn thay quản trang mới thì phải thanh lý hợp đồng với người quản trang cũ. Không để phát sinh tình trạng đơn thư như thời gian qua. Thậm chí là xô sát, chặt cây của người quản trang cũ trông nom, nuôi dưỡng...

Theo lãnh đạo Công an xã Lệ Xá, về tính pháp lý, ông Sớm chuyển nhượng hợp đồng cho ông Vinh quản trang. Trưởng thôn Giai Lệ cắt đứt hợp đồng trong khi ông Vinh đang thực hiện hợp đồng, chưa có thanh lý hợp đồng là việc làm chưa có tình, có lý và chưa phù hợp. Bởi, cây cối, kể cả công trình người cũ đã đầu tư chưa được thu hoạch, nếu có thanh lý thì cần có thời gian, thu hoạch hoặc xử lý như thế nào đó. Đằng này chưa thanh lý, đã cắt hợp đồng gây bức xúc, phát sinh việc mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, có lỗi của trưởng thôn.

Đáng nói, theo ghi nhận tình hình từ Công an xã Lệ Xá, đã xảy ra tình trạng anh Khay (là quản trang mới) chặt một số cây do quản trang cũ nuôi trồng. Khi nhận được tin báo, lực lượng này đã xuống hiện trường lập biên bản cùng công an huyện và viện kiểm sát. “Đương nhiên việc này có dấu hiệu của việc hủy hoại tài sản nên chúng tôi mới lập biên bản và gửi hồ sơ lên công an huyện”, lãnh đạo công an xã khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo công an xã, nếu như ông Khay tự ý ra chặt cây thì chỉ ông Khay phải chịu trách nhiệm, nhưng trong việc này có chỉ đạo của trưởng thôn thì ông Khay mới dám chặt. Rõ ràng là có liên đới trách nhiệm.

Làm việc với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Bá Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã cũng khẳng định, từ trước tới nay, ông Vinh là người quản trang và trông nom nghĩa trang thôn. Về mặt pháp lý ông Vinh có quyền làm. Nhưng sau hội nghị quân dân chính, thôn đã lập biên bản rồi thay người quản trang mới trong khi chưa có thanh lý, chấm dứt hợp đồng cũ. Thẩm quyền về vấn đề quản trang là thuộc thôn.

Công dân nói về nội dung đơn.Ảnh: TA

Phó Chủ tịch UBND xã nhắc lại việc sẽ yêu cầu Trưởng thôn báo cáo bằng văn bản về sự việc trên nhưng chưa thấy có báo cáo. Trong khi cán bộ tư pháp xã thông tin, đã làm việc với Trưởng thôn nhưng do bận hội làng nên chưa họp thanh lý hợp đồng quản trang với ông Vinh.

Không chỉ có dấu hiệu sai phạm về mặt nguyên tắc thực hiện hợp đồng quản trang, chỉ đạo việc chặt cây của công dân (như công an xã lập biên bản có dấu hiệu hủy hoại tài sản), mà điều đáng nói là, ông Khay người quản trang mới được thay thế lại là cháu của Trưởng thôn.

Theo xác nhận của cả Phó Chủ tịch UBND xã và Bí thư xã về mối quan hệ trên là có thật, song khi đặt vấn đề về việc quản lý Nhà nước nói chung thì việc đưa cháu vào thay quản trang cũ không đúng quy trình và có nhiều dấu hiệu sai phạm thì Bí thư xã trao đổi đó chỉ là vấn đề của thôn, còn Phó Chủ tịch UBND xã thì trả lời, không đi sâu vào tình tiết việc cháu chắt cũng “không quan trọng”...

Câu chuyện trên tại một thôn thuộc xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phát sinh từ một đơn thư phản ánh về một vụ việc không lớn. Tuy nhiên, quan điểm trong chỉ đạo xử lý từ các lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền xã Lệ Xá về thái độ “không quan tâm” khi cái sai chưa được xử lý dứt điểm và nguy cơ được “dung dưỡng”, tồn tại và tiếp diễn là việc không hề nhỏ, đáng để quan tâm.

Tràng An

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/hung-yen-truong-thon-thay-quan-trang-sai-quy-dinh-xa-noi-khong-quan-trong_t114c7n135098