Hưng Yên: Tẩm xăng đốt mẹ ruột chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Do mâu thuẫn với mẹ ruột, người con gái mua 5 lít xăng về tưới lên mẹ rồi tự tử khiến người con tử vong tại chỗ, người mẹ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8/12, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động vừa xảy ra vụ việc người con gái ruột tự thiêu cùng mẹ đẻ khiến chị này tử vong, còn người mẹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân tử vong là chị Trần Thị .Đ (SN 1982).

Can xăng được cho là chị Đ. mua về

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 7/12, người dân thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết trong nhà bà Trần Thị M. Thấy vậy người dân đã phá cửa nhà bà M. để vào xem có chuyện gì xảy ra.

Chạy lại gần khu nhà bà M. thì bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con bà M. và chị Đ. đang bốc cháy, ngon lửa bao trùm lên cơ thể cả 2 người.

Ngay sau đó, người dân múc nước cứu 2 mẹ con bà M. Khi ngọn lửa được dập tắt thì 2 người này đã trong tình trạng nguy kịch, bị cháy xém, toàn thân co quắp. Chị Đ. đã tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu tại bệnh viện, bà M. đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Kim Động trong tình trạng nguy kịch.

Một số người dân sống gần nhà bà M. cho biết, do bà M. có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm, mặc dù chị Đ. đã góp ý với mẹ nhiều lần nhưng bà M. không nghe, nên giữa chị Đ. và bà M. thường xuyên xảy ra xích mích, mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là đến sáng ngày 7/12, sau khi tiếp tục bị mẹ chửi mắng, quá bức xúc, chị Đ. đã mua 1 can xăng 5 lít về nhà mẹ đẻ, chốt chặt cửa, đổ xăng lên người mình và mẹ, sau đó ôm chặt mẹ rồi châm lửa.

Người dân bàng hoàng khi sự việc xảy ra

Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã xuống hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hung-yen-tam-xang-dot-me-ruot-chi-vi-mau-thuan-nho-55553.htm