Hưng Yên: Tạm giữ thợ mộc sàm sỡ bé gái giữa ban ngày

Một người đàn ông ngụ ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã bị công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tạm giữ để làm rõ hành vi sàm sỡ một bé gái 14 tuổi.

Ông Đ.V.L bị trói đưa lên công an - Ảnh HY

Ngày 21.7, ông Phạm Văn Tuynh, Trưởng Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, xác nhận vụ việc trên xảy ra vào hồi 16 giờ chiều 20.7.

Khi đó, ông Đ.V.L (53 tuổi, làm nghề thợ mộc ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi sờ soạng người bé gái N.T.H (14 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi).

Trong lúc ông Đ.V.L đang thực hiện hành vi thì bố cháu N.T.H về nhà và phát hiện rồi hô hoán người dân đến bắt, trói ông Đ.V.L giao cho công an xã Ân Thi.

Tại cơ quan công an, ông Đ.V.L khai là thợ mộc đi tìm người đánh giấy ráp, thấy cháu N.T.H ở nhà một mình nên đã nảy sinh hành vi sàm sỡ. Ông Đ.V.L khai đã uống rượu trước khi gặp cháu N.T.H.

Khi sự việc xảy ra, mẹ cháu H đi làm thuê, chị và em của H. đều sang nhà hàng xóm chơi. Hiện ông Đ.V.L đang bị Công an huyện Ân Thi tạm giữ để điều tra làm rõ.

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hung-yen-tam-giu-tho-moc-sam-so-be-gai-giua-ban-ngay-1105965.html