Hưng Yên: Phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong nghĩa trang

Khi bị cơ quan công an phát hiện, ông Mạnh đã trồng tại nghĩa trang 107 cây thuốc phiện (hay còn gọi là cây anh túc). Ông này khai trồng thuốc phiện để nhằm mục đích chữa bệnh.

Ngày 1/5, Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ một lượng lớn cây thuốc phiện được trồng trong nghĩa trang.

Cây thuốc phiện được phát hiện trong nghĩa trang xã Hồng Vân

Cụ thể, qua công tác nắm bắt tình hình, cuối tháng 4/2018, Công an huyện Ân Thi kiểm tra, phát hiện tại nghĩa trang thôn Tân Viên, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, ông Nguyễn Văn Mạnh là quản trang đã trồng 107 cây thuốc phiện có tổng trọng lượng 3,6kg.

Công an huyện Ân Thi đã tiến hành lập biên bản và tịch thu toàn bộ số cây thuốc phiện trên. Tại cơ quan công an, ông Mạnh khai trồng số cây thuốc phiện trên với mục đích chữa bệnh.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 23/3, tổ công tác của Công an huyện Ân Thi đã bắt quả tang tại vườn nhà ông Phan Anh Dũng (SN 1959, trú tại thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi) có trồng 15 cây thuốc phiện. Ngay sau đó, Công an huyện Ân Thi đã tiến hành thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện trên và yêu cầu ông Dũng về trụ sở công an để làm việc. Tại Công an huyện Ân Thi, ông Dũng khai báo trồng cây thuốc phiện để chữa bệnh.

Hiện tại, Công an huyện Ân Thi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Anh Dũng và ông Nguyễn Văn Mạnh về hành vi trồng cây thuốc phiện tổng số tiền là 5,5 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, việc trồng cây thuốc phiện là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại địa phương. Những trường hợp cố tình lén lút trồng cây thuốc phiện dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quan-trang-trong-hon-100-cay-thuoc-phien-trong-nghia-trang-a368501.html