Hưng Yên: Nhân rộng mô hình 'khu dân cư 3 không'

Hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Hưng Yên đã chọn những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong nông thôn để xây dựng điểm và nhân rộng mô hình 'khu dân cư 3 không'.

Ý thức người dân đã được nâng cao trong việc bảo vệ môi trường.

“Khu dân cư 3 không” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ từ năm 2012 tới khắp các khu dân cư trên địa bàn, với 3 nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Đó là không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí giảm hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang.

Ông Đỗ Chí Hào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Hào cho biết, huyện đã chủ trì, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến 6.790/27.162 hộ gia đình trong toàn huyện về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thành viên Ban Công tác Mặt trận các KDC và các Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của thôn đã đến từng hộ gia đình hướng dẫn, giải thích từng nội dung, tiêu chí lấy ý kiến để đảm bảo các tiêu chí đó được người dân đánh giá khách quan, trung thực và phù hợp nhất. Qua lấy ý kiến của người dân trên toàn huyện cho thấy nhân dân bày tỏ sự hài lòng, nhất trí cao. Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia vào cuộc tích cực, hiệu quả, trách nhiệm của MTTQ các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua Xây dựng “KDC 3 không”.

Đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 730 KDC không phát sinh tội phạm; gần 800 KDC không phát sinh người nghiện ma túy và người nhiễm HIV. Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Câu lạc bộ phòng chống ma túy, mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục thanh niên nói không với ma túy và tệ nạn xã hội... các hoạt động này được quy ước chặt chẽ trong tiêu chí xây dựng làng văn hóa, được nhiều địa phương thực hiện.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, MTTQ các cấp phối hợp vận động nhân dân xây dựng hơn 350 bãi chôn lấp và gần 100 điểm tập kết rác thải nông thôn; gần 900 KDC thành lập được tổ vệ sinh môi trường với trên 3.500 người; tập trung nhiều ở các huyện Kim Động, Phù Cừ, Yên Mỹ, Ân Thi, Văn Lâm, Khoái Châu... Đồng thời xây dựng 4 mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí vận chuyển và xử lý rác thải. Số hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, xử lý chất thải bằng hầm bioga tăng cao so với trước.

Các lĩnh vực khác như việc cưới, việc tang được thực hiện đơn giản, giảm bớt các thủ tục phiền hà, hủ tục lạc hậu, tình trạng cưới tảo hôn được loại bỏ. Tình trạng ăn uống linh đình, phô trương mời khách tràn lan ngày càng bị phê phán và có chiều hướng giảm. Toàn tỉnh hiện có trên 500 KDC không sử dụng thuốc lá trong đám cưới. Nhiều nơi đã xây dựng mô hình tổ chức đám cưới theo nếp sống mới đảm bảo trang trọng, vui tiết kiệm. Tiêu biểu như các KDC Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu; KDC Đông Khu, xã Đức Hợp, huyện Kim Động; KDC Đình Tổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm...

Chia sẻ kết quả xây dựng nông thôn mới, bà Phạm Thị Tuyến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, với những kết quả nói trên phong trào xây dựng “KDC 3 không” đã trở thành hoạt động mang tính nổi bật, tạo thành điểm nhấn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Hưng Yên. Chỉ riêng việc thực hiện phong trào này đã góp phần hiện thực hóa 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó khẳng định vai trò của MTTQ trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa.

N. Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/hung-yen-nhan-rong-mo-hinh-khu-dan-cu-3-khong-tintuc396572