Hưng Yên: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05

Thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), sáng ngày 30/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tọa đàm với chủ đề: 'Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019.

Dự và chỉ đạo tọa đàm có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm do đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh và rộng khắp. Việc đăng ký làm theo của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, bước đầu thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn môt số hạn chế nhất định. Do vậy, buổi tọa đàm với mục đích đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tham luận tâm của các đại biểu đại diện cho các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, phản ánh nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến đều tập trung đánh giá thực trạng, những việc làm được, khó khăn, hạn chế trong công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW tại các địa phương, đơn vị; nêu lên những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục và yêu cầu thời gian tới ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm dư luận xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục...

Kết luận tọa đàm, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu tham luận tại tọa đàm. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt những giải pháp trọng tâm đã đưa ra tại buổi tọa đàm.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019./.

Ngọc Điệp

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/hung-yen-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tham-muu-giup-viec-cap-uy-thuc-hien-chi-thi-05-124564