Hưng Yên: Nam thanh niên tố CSGT gọi 'người lạ' để ép xóa clip lên tiếng

Nam thanh niên tố CSGT ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) gọi 2 người lạ mặt để ép xóa clip quay lại quá trình làm việc của lực lượng này vừa lên tiếng trước thông tin cho rằng, bản thân đã lợi dụng sự việc đăng lên Facebook nhằm hạ uy tín lực lượng công an.

Sáng 15/11, anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1998, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) - người “tố” tổ công tác của Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Yên Mỹ gọi người lạ ép anh xóa clip quay lại quá trình làm việc của lực lượng - đã có buổi trao đổi với PV Dân trí về vụ việc này.

Theo anh Mạnh, khoảng 18h tối 12/11, khi tham gia giao thông qua khu vực ngã 5 trên Quốc lộ 39 (đoạn qua huyện Yên Mỹ) anh thấy có một chiến sĩ CSGT ra hiệu để kiểm tra hành chính nên đã dừng xe. “Tôi tự chỉ tay vào người thì đồng chí công an ấy gật đầu” - anh Mạnh nói.

Sau đó, chiến sĩ cảnh sát này gọi 1 người khác trong tổ công tác ra làm việc với anh Mạnh. Khi không thấy lực lượng chức năng chỉ ra lỗi vi phạm nhưng vẫn muốn kiểm tra giấy tờ, anh Mạnh bắt đầu lấy điện thoại ra để quay lại.

“Họ không chào tôi rồi bảo tắt máy quay phim đi. Bảo thông báo lỗi vi phạm thì vòng vo. Sau đó họ rời đi, chắc là gọi 2 người tiếp thị sữa ra” - anh Mạnh suy đoán.

Nam thanh niên này chia sẻ thêm, bản thân cảm thấy khó hiểu về cách hành xử của tổ CSGT vào buổi tối hôm đó. Quá trình làm việc với chiến sĩ cảnh sát bỗng xuất hiện người đàn ông lạ mặt đến xin xóa clip, trong khi người cảnh sát không nói gì rồi lẳng lặng rời đi.

Hình ảnh 2 người lạ mặt trong clip được nam thanh niên quay lại khi làm việc với CSGT. Theo Công an huyện Yên Mỹ, những người này làm nghề tiếp thị sữa cho các cửa hàng.

Hình ảnh 2 người lạ mặt trong clip được nam thanh niên quay lại khi làm việc với CSGT. Theo Công an huyện Yên Mỹ, những người này làm nghề tiếp thị sữa cho các cửa hàng.

“Tôi thấy người áo đen đi bộ từ phía xe công vụ của tổ công tác đến gặp mình. Người này giọng nhỏ nhẹ muốn tôi xóa clip đi với lí do “toàn người Hưng Yên với nhau cả”. Còn người mặc áo trắng thì đỗ xe máy bên đường, đi sang gặp tôi để đe dọa. Hai người này nói chuyện với tôi chỉ vì muốn tôi xóa clip” - anh Mạnh kể.

Qua theo dõi thông tin trên báo chí, anh Mạnh khẳng định vụ việc không giống những gì tổ công tác đã báo cáo với ông Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ.

“Rõ ràng tổ công tác đã dừng xe, có người muốn kiểm tra giấy tờ của tôi. Tôi đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook chỉ để mọi người cùng thấy sự khó hiểu về cách làm việc của họ, không hề có ý định bôi nhọ lực lượng chức năng. Nội dung clip sẽ thể hiện hết” - anh Mạnh bộc bạch.

Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, 2 người đàn ông bắt anh Mạnh xóa clip là người đi tiếp thị sữa cho các cửa hàng. Thỉnh thoảng những người này đi ngang qua khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân trí sáng 15/11, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ việc này hiện chưa có kết luận chính thức nên chưa thể khẳng định người dân tố cáo sai hay đúng?

“Công an tỉnh đang tiến hành xác minh vụ việc này và chưa có kết luận chính thức” - Đại tá Hào nói.

Nguyễn Trường - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hung-yen-nam-thanh-nien-to-csgt-goi-nguoi-la-de-ep-xoa-clip-len-tieng-d111214.html