Hưng Yên: Lễ hội Làng hoa Xuân Quan lớn nhất miền Bắc

Ngày mai, 16/12/2017 xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) sẽ tổ chức lễ hội hoa lần thứ nhất, năm 2017. Dự kiến sẽ có khoảng 100 gian hàng hoa tươi các loại trưng bày tại lễ hội. Đây là những loại hoa được nhân dân trong xã trồng, chăm sóc, lai ghép... Lễ hội là dịp để nhân dân Xuân Quan quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh sản phẩm hoa đặc sắc, nổi tiếng những năm gần đây. Đây là lễ hội làng hoa lớn nhất miền Bắc từ trước tới nay.

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan (người thứ hai từ trái sang) đang báo cáo Hội đồng thẩm định công nhận Làng nghề trồng hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang.

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan (người thứ hai từ trái sang) đang báo cáo Hội đồng thẩm định công nhận Làng nghề trồng hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang.

Xuân Quan là một xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, toàn xã có 2.436 hộ với tổng số 8.457 nhân khẩu, trong đó có 5.369 người trong độ tuổi lao động, xã có tổng số 12 thôn. Trong đó: 3 thôn được phân bổ phía trong đê, 9 thôn phía ngoài Đê Sông Hồng. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 530,95 ha. Trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 313,5 ha, đến năm 2012 địa phương đã bàn giao trên 120ha cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án đường giao thông liên tỉnh Hà nội – Hưng yên và dự án khu Đô thị thương mại du lịch Văn Giang.

Nhiều hộ dân ở Xuân Quan thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa cây cảnh. Nguồn: Internet

Trao đổi với phóng viên của Tạp chí điển tử Văn hiến Việt Nam (vanhien.vn) , ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết: “Tập quán canh tác trước những năm 2000 của người dân Xuân Quan chủ yếu là sản xuất nông nghiệp như; cấy lúa, trồng ngô, trồng rau màu tự túc lương thực và phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Một phần diện tích, nhỏ trồng hoa, cây cảnh các loại. Ngay từ đầu những năm 2012, Đảng ủy - UBND xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo sản xuất và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp đô thị. Đến nay, Xuân Quan có tổng số hộ chuyên trồng Hoa - Cây cảnh-Cây công trình các loại là: 582 hộ/1.875 hộ, chiếm 31% số hộ sản xuất nông nghiệp với diện tích 130,7 ha/225 ha, chiếm 58% tổng số diện tích đất canh tác. Diện tích trồng hoa các loại thu lợi nhuận bình quân đạt: 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/1ha đất canh tác, tương đương với 50 – 55 triệu đồng/sào /năm; Diện tích trồng cây công trình các loại thu lợi nhuận bình quân đạt: 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng/1 ha đất canh tác, tương đương với 45 đến 50 triệu đồng /sào /năm. Doanh thu toàn xã đạt đạt 80 đến 120 tỷ đồng/năm”.

Nông dân Xuân Quan mạnh dạn đầu tư khoa học thuật, cơ sở hạ tầng để trồng hoa cây cảnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Nguồn: Internet

Những năm đầu bước vào nghề trồng hoa cây cảnh áp dụng khoa học kỹ thuật còn nhiều mới mẻ, những người nông dân nơi đây không tiếc tiền của đã cùng nhau tổ chức đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm của các nước Thái Lan, Trung Quốc, Phillipines... Gần đây, những hộ sản xuất hoa ở Xuân Quan đầu tư hàng tỷ đồng để làm nhà lưới, nhà kính, hệ thống giàn treo và các máy móc sản xuất hiện đại đang từng bước cải tiến quy trình kỹ thuật, đầu tư khoa học kỹ thuật gieo ươm sản xuất cây giống và lai ghép ra nhiều giống hoa cây cảnh mới, giá trị thẩm mỹ cao. Nhờ sự sáng tạo, khéo léo và táo bạo ứng dụng công nghệ cao của người trồng hoa, hoa Xuân Quan đẹp, bền có tiếng, được xuất đi khắp các tỉnh, thành phố. Trong đó có nhiều loại hoa độc, lạ chiều lòng thị hiếu người chơi. Nhưng phong phú nhất phải kể tới các loại hoa và cây lá dùng để trồng viền, trồng thảm, trồng treo trong khuôn viên, ban công, nội thất gia đình như các cây trúc Nhật, trúc quân tử, cau Thái Lan, lan Ý, lan đại lộc, vạn niên thanh, trạng nguyên, hải đường, cẩm chướng, cúc ngũ sắc, dạ yến thảo, cẩm tú mai, cây vảy rồng…

Làng hoa Xuân Quan điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm những ngày cuối tuần. Nguồn: Internet

Làng hoa Xuân Quan nằm cách TP. Hà Nội khoảng 25 km, là một địa điểm hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan mua sắm chụp ảnh lưu niệm vào mỗi dịp cuối tuần. Người Xuân Quan cũng đón tiếp khách tới với thái độ nhiệt tình, thân thiện. Khách đến mua hoa, tham quan, chụp ảnh còn được thưởng thức trà, cafe vừa nhâm nhi thư giãn, vừa thả sức thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của thị giác, khứu giác, với cơ man hoa treo trên giàn, hoa còn dưới luống…Con đường liên thôn cũng được làm lại thông thoáng, khang trang hơn nhiều so với trước đây. Bà con đã đóng góp 1.000 ngày công, tự nguyện đóng góp 1,2 tỷ đồng cùng hàng trăm m2 hiến đất làm đường. Hình ảnh một làng quê Nông thôn mới trù phú xanh tương trong hương sắc của muôn loài hoa làm say đắm lòng người lữ khách gần xa.

Cũng tại Lễ hội này, UBND tỉnh Hưng Yên trao chứng nhận Làng nghề trồng Hoa Cây cảnh truyền thống cho Làng hoa Xuân Quan. Lễ hội kéo dài hết ngày 22/12/2017. Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, vanhien.vn phối hợp cùng một số cơ quan truyền thông sẽ đưa tin chi tiết sự kiện đặc biệt này.

Quyết Tuấn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hung-yen-le-hoi-lang-hoa-xuan-quan-lon-nhat-mien-bac-58595