Hưng Yên khẩn trương rà soát, cách ly những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 30/3, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, cách ly những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay, nhằm tránh nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã nhận được thông báo từ Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế từ ngày 10 - 26/3 có 2.384 lượt người từ Hưng Yên đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị ngoại trú; đáng chú ý có 259 bệnh nhân điều trị nội trú cùng với số lượng lớn người nhà đi chăm sóc, người thân đến thăm người bệnh; nhân viên y tế là người Hưng Yên. Đây là nhóm nguy cơ cao dẫn đến khả năng xâm nhập dịch bệnh vào Hưng Yên.

Trước tình hình cấp bách trên, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay cần liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và trợ giúp; khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI; tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú theo quy định. Nếu có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở… đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị; khi đến đề nghị liên hệ trước để được hướng dẫn, thu dung, cách ly điều trị.

UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương, đặc biệt chính quyền cơ sở xã, thôn khẩn trương rà soát bệnh nhân có địa chỉ tại Hưng Yên đã đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 - 26/3 để tiến hành các biện pháp quản lý, giám sát sức khỏe phù hợp, cách ly y tế không để dịch bệnh lan rộng.

* Chiều 30/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao tiếp nhận cách ly tập trung 3.500 người. Ngày 27/3, Sở Y tế, Công an, Quân đội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khảo sát một số địa điểm để thành lập các khu cách ly tập trung mới.

Cụ thể, đợt 1 vào ngày 31/3, Bình Dương dự kiến tiếp nhận 500 người cách ly tập trung; trong đó tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore, thành phố Thuận An 230 người, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một cũ 100 người, Trường Quân sự tỉnh 170 người. Đợt 2 vào ngày 6/4, tỉnh tiếp nhận tiếp 500 người và sẽ được cách ly tại Block 1 Chung cư Nhà ở xã hội Becamex, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Đợt 3 vào ngày 20/4, tỉnh tiếp nhận 1.000 người, dự kiến phân bổ về Block 2 Chung cư Nhà ở xã hội Becamex 500 người, Trường Quân sự tỉnh 170 người, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một cũ là 100 người, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore, thành phố Thuận An là 230 người.

Tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần đảm bảo không để thiếu trang, thiết bị y tế, thuốc, hoát chất, vật tư y tế cho phòng, chống dịch và điều trị. Theo Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, lực lượng y tế công lập không đủ để ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh trong trường hợp dịch lan rộng ra cộng đồng. Việc huy động các lực lượng khác tham gia cùng ngành y tế phòng chống dịch là cần thiết. Ngành y tế Bình Dương dự kiến huy động các lực lượng bổ sung gồm Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường với mỗi Trung tâm 1 bác sĩ, 2 cán bộ y tế Trung cấp trở lên; Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương khoảng 25 sinh viên năm thứ 2. Hệ thống y tế tư nhân, cán bộ y tế đã nghỉ hưu.

Tại Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hung-yen-khan-truong-ra-soat-cach-ly-nhung-nguoi-da-den-benh-vien-bach-mai-20200330192634405.htm