Hưng Yên: Hơn 100km đường hoa khoe sắc chào mừng 90 năm thành lập Hội

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên đã trồng mới trên 100km đường hoa. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được trên 2.000 đoạn, tuyến, đường hoa. Đây là một trong những hoạt động của phụ nữ tỉnh chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

 Chăm sóc đường hoa do phụ nữ trồng và quản lý

Chăm sóc đường hoa do phụ nữ trồng và quản lý

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tích cực triển khai các phong trào thi đua sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 20/10); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX...

Ngay sau khi đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" được TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-BTV, ngày 17/2/2020, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh lựa chọn nội dung và cách thức hành động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất 1 hành động thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các nhiệm vụ của Hội năm 2020, các nhiệm vụ đột xuất.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng chương trình "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cơ quan Hội LHPN tỉnh, 10/10 huyện, thị, thành phố, các đơn vị, Ban Chấp hành Hội LHPN các cơ sở; nữ công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 2 đến ngày 6/3, đồng loạt hưởng ứng vào ngày 6/3.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tổ chức, xây dựng các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã trồng mới trên 100km đường hoa. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được trên 2.000 đoạn/tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 559km. Mỗi cơ sở Hội xây dựng từ 1-2 "Đường hoa phụ nữ kiểu mẫu", gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 đường hoa phụ nữ kiểu mẫu tại xã Nguyễn Trãi và Đa Lộc (Ân Thi), Quảng Châu (thành phố Hưng Yên), trồng hoa trong khuôn viên Đền thờ Lạc Long Quân tại phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên). Mô hình Đường hoa phụ nữ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác thải bừa bãi, cùng giữ gìn, làm đẹp cảnh quan chung. Những đường hoa do chị em phụ nữ trồng và chăm sóc đã tạo nên diện mạo mới, làm đẹp thêm cảnh quan nông thôn mới, thu hút sự quan tâm, đầu tư hướng về xây dựng quê hương của các người con xa quê, tạo nên hiệu ứng tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đường hoa vào chùa Nôm xã Đại Đồng (Văn Lâm, Hưng Yên)

Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với các hoạt động cụ thể, thiết thực. Chỉ đạo thành lập mới 100 mô hình 10 hộ liền kề, đến nay toàn tỉnh duy trì hoạt động của 120 Mô hình 10 hộ liền kề giúp nhau thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực tuyên truyền "Phong trào chống rác thải nhựa" trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã biên soạn, in, cấp phát 2.900 Pano tuyên truyền về chống rác thải nhựa đến các cấp Hội, chi hội phụ nữ, các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT... trên địa bàn tỉnh.

Tích cực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình sinh kế trao 3.600 con gà giống lai Đông Tảo 1 tháng tuổi và một phần thức ăn chăn nuôi cho 120 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 12 cơ sở của 10 huyện, thị xã, thành phố. Các cấp Hội huy động nguồn lực và vận động xã hội hóa trao sinh kế (gà giống, xe đạp, tiền) cho 93 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế. Các cấp Hội đã vận động 2.273 chị giúp 2.251 chị với tổng trị giá tiền giúp là trên 6,5 tỷ đồng và 516 ngày công lao động.

Hưng Yên tích cực đào tạo nghề giúp hội viên, phụ nữ có việc làm để tăng thu nhập

Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động giúp 4.619 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (đạt 100%) bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất, hướng dẫn cách làm... Chị em hội viên, phụ nữ đã ủng hộ 1.043 ngày công, hỗ trợ tiền mặt, tặng quà trị giá 368 triệu đồng cho phụ nữ nghèo xây dựng nhà ở. Các cấp Hội chủ động rà soát, hỗ trợ hội viên xây mới và sửa chữa 16 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương với trị giá trên 270 triệu đồng.

Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, giữa hội viên với tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ thành lập 10 tổ phụ nữ nhân ái tại 10 huyện, thị xã, thành phố có 500 người tham gia. Chỉ đạo các cấp Hội thành lập, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 60 tổ phụ nữ nhân ái với 1.732 thành viên tham gia. Các tổ thực hiện việc thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc hội viên trong chi hội khi ốm đau, bệnh tật, quan tâm nhiều hơn đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân thân, yếu thế...

Bà Quách Thị Hương (bìa trái), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, tặng quà của phụ nữ tỉnh ủng hộ chống dịch Covid-19

Đợt thi đua đặc biệt trên đã tạo thành phong trào lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên. Từ đợt thi đua này, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn 40 tập thể, 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đề nghị Trung ương Hội và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Có thể nói, mỗi hành động hưởng ứng phong trào thi đua của chị em phụ nữ như một bông hoa đẹp, tạo nên hàng trăm nghìn bông hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Tổ chức Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên ngày càng vững mạnh, trưởng thành, thu hút được trên 270 ngàn hội viên tham gia trong tổ chức Hội. Thời gian qua, Hội đã vận động phụ nữ có điều kiện giúp đỡ chị em khó khăn về giống, vốn, tư liệu sản xuất, hướng dẫn cách làm, hỗ trợ ngày công… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng không lẫy lãi giúp cho trên 20 ngàn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, có hàng chục ngàn hộ được giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh xuống còn dưới 1,8%

Các cấp Hội phụ nữ Hưng Yên cũng đã triển khai thực hiện "Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" chú trọng cung cấp kiến thức, hỗ trợ sinh kế, phối hợp tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 5.000 lao động nữ. Hội LHPN tỉnh phối hợp tư vấn, hỗ trợ, chỉ đạo xây dựng 29 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có 8 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác. Toàn tỉnh có trên 300 mô hình kinh tế của phụ nữ hoạt động có hiệu quả điển hình như: Mô hình gà giống Đông Tảo, mô hình trồng lúa chất lượng cao, mô hình phát triển sản xuất hàng hóa cánh đồng mẫu lớn, mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt...

Lê Thị Hiền (Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hung-yen-hon-100km-duong-hoa-khoe-sac-chao-mung-90-nam-thanh-lap-hoi-20201015095804921.htm