Hưng Yên: Học sinh ném đá trên đường cao tốc cam kết không tái phạm

Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) vừa làm việc với gia đình của 4 học sinh ném đá vào ôtô chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời thông báo tới nhà trường để tăng cường giáo dục học sinh.

Hình ảnh nhóm học sinh được camera ghi lại

Hình ảnh nhóm học sinh được camera ghi lại

Trước đó vào ngày 30/3, Đơn vị Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết đã nhận tin báo của tài xế ôtô biển số 15F-000.xx, cho biết xe này bị ném đá vỡ kính chắn gió phía trước. Chiếc xe sau đó di chuyển tới Km 21 và dừng ở làn khẩn cấp.

Thông qua hệ thống camera giám sát, cơ quan chức năng phát hiện 4 học sinh trường THCS Tân Tiến đứng trên cầu vượt ở Km 12+050 thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên, ném đá vào các ôtô.

Sau khi làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc nêu trên, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Văn Giang đã mời phụ huynh của các thiếu niên này đến làm việc.

Tại trụ sở công an, các nam sinh thừa nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm. Công an huyện sau đó thông báo để nhà trường có các biện pháp giáo dục nhóm học sinh.

Clip ghi lại hành động ném đá vào ô tô chạy trên đường cao tốc của các em học sinh

Cô Đào Thị Phương, hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến cho biết, hành động của học sinh là bộc phát. Nhà trường sẽ tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, các kiến thức về pháp luật, hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho người khác, không vì một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Hiện tượng ném đá vào ô tô xảy ra không ít trên các tuyến cao tốc, quốc lộ dọc cả nước. Mới đây nhất, hồi tháng 1, nhóm thiếu niên ở Lạng Sơn cũng rủ nhau lên cầu vượt cao tốc để ném đá vào 12 xe, trong đó 11 xe hư hỏng.

Theo Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi ném đá phương tiện giao thông sẽ bị phạt 500.000 -1.000.000 đồng. Nếu gây thiệt hại tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Bộ luật Hình sự, với mức phạt cao nhất là 3 năm tù và có thể bị phạt tiền tới 100 triệu đồng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/hung-yen-hoc-sinh-nem-da-tren-duong-cao-toc-cam-ket-khong-tai-pham-fiyzPFlMR.html