Hưng Yên: Giết người xong, mua ma túy tự tử bất thành

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Chu Đức Hoàn (sn 1979) ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, Văn Lâm về các tội danh Giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án mạng ngày 11/9/2016 tại nhà của vợ chồng anh Trần Văn Tánh, ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, (Văn Lâm - Hưng Yên). Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa anh Đặng Đình Cương (SN1982) ở thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ và Chu Đức Hoàn về việc sử dụng vật liệu để xây dựng nhà ở của anh Cương.

Chu Đức Hoàn bị tuyên phạt là 21 năm 6 tháng tù về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy

Cương và Hoàn cầm bát, chén ném vào mặt nhau làm cả hai bị thương ở vùng mặt. Ấm ức vì bị anh Cương ném bát chén vào mặt và bị xúc phạm đến mình nên Hoàn đã nảy sinh ý định giết anh Cương. Hoàn chạy về nhà lấy một con dao nhọn dài 22,5cm rồi đi sang nhà ông Tánh.

Hoàn cầm dao đâm 1 nhát vào phần ngực, bụng bên phải của anh Cương làm anh Cương tử vong. Sau khi đâm chết anh Cương, bị cáo Chu Đức Hoàn đi tìm mua 8 gói hêrôin và đã sử dụng hết 06 gói với mục đích để tự tử, còn lại 02 gói hêrôin có trọng lượng 0,122 gam đã bị cơ quan công an thu giữ.

HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Chu Đức Hoàn 19 năm 6 tháng tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 21 năm 6 tháng tù.

PV

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hung-yen-giet-nguoi-xong-mua-ma-tuy-tu-tu-bat-thanh-d109794.html