Hưng Yên: Đến nhà con nợ đòi 40 triệu đồng, chủ nợ bị bắn tử vong

Anh L. đến nhà H. để đòi nợ số tiền 40 triệu đồng thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, H. dùng súng bắn chết chủ nợ.

Khẩu súng cảnh sát thu được sau vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ Nguyễn Văn H. (ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Sa Lung. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoài L. (SN 1982, trú xã Phù Ủng, huyện Ân Thi).

Theo Đại tá Vũ Chí Công, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 20h ngày 16/12, anh L. sang nhà H. để đòi nợ trước đó. Tuy nhiên, tại đây khi cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, H. đã dùng súng bắn chủ nợ tử vong.

Trao đổi trên báo chí, ông Trần Công Tráng, Bí thư UBND xã Phù Ủng xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương và cho biết, đối tượng H. sau khi gây án đã tự đến công an đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng sở tại đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn H. để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, H. có vay nợ của anh L. một khoản tiền 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hung-yen-den-nha-con-no-doi-40-trieu-dong-chu-no-bi-ban-tu-vong-a255378.html