Hưng Yên: Đắm tàu chở hàng 850 tấn, 7 thuyền viên thoát chết

Đang di chuyển trên hành trình, chiếc tàu gặp sự cố bị đắm. May mắn 7 thuyền viên được cứu sống.

Hiện trường vụ đắm tàu

Hiện trường vụ đắm tàu

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 4/1 tại khu vực cầu Hưng Hà, giáp ranh hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Ngay khi nhận được tin báo, Thủy đoàn 1, Cục CSGT đã có mặt cứu nạn cứu hộ 7 thuyền viên bị nạn, đồng thời điều tiết giao thông và cảnh báo nguy hiểm tại khu vực tàu đắm.

Vào thời gian trên, chiếc tàu mang số hiệu NB-8022 có trọng tải 850 tấn do anh Nguyễn Văn Đệ (SN 1974) thường trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng. Khi tới khu vực cầu Hưng Hà, giáp ranh hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam thì gặp sự cố rò rỉ nước vào khoang tàu làm nghiêng lệch tàu và bị đắm.

Thủy đoàn 1 đã lên phương án, bố trí lực lượng cứu nạn cứu hộ 7 thuyền viên trên tàu vào nơi an toàn, trong tình trạng sức khỏe được đảm bảo.

Ngay sau khi cứu giúp người bị nạn, Tổ công tác số 3, Thủy đoàn 1 đã tổ chức điều tiết giao thông đồng thời tiến hành thả phao cảnh báo nguy hiểm tại khu vực tàu đắm.

Hiện vụ việc đang được Thủy đoàn 1 phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tâm

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/hung-yen-dam-tau-cho-hang-850-tan-7-thuyen-vien-thoat-chet-d447889.html