Số ca Covid-19 mới trong một ngày tại Lào lần đầu chạm mốc 3 con số

Đã có 113 ca dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 được ghi nhận trong ngày hôm nay (26/4) tại 8 tỉnh thành phố của Lào.

Trong số 113 ca dương tính với Covid-19 ghi nhận trong ngày hôm nay, thủ đô Vientiane có 31 ca đều là lây nhiễm từ cộng đồng, liên quan đến các địa điểm nguy cơ cao được thông báo trước đó. Đặc biệt, tỉnh Champasak, miền Nam Lào, giáp biên giới với Thái Lan và Campuchia lại có số ca mắc mới tăng đột biến, với 54 ca. Ngoài 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay, các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở thành phố Pakse. Trong đó có một trường hợp là tài xế xe khách chạy tuyến Pakse –Vientiane.

Một phòng bệnh tại một bệnh viện dã chiến vừa được thành lập ở thủ đô Vientiane.

Một phòng bệnh tại một bệnh viện dã chiến vừa được thành lập ở thủ đô Vientiane.

Trong số 8 tỉnh thành ghi nhận có ca mắc mới hôm nay, thì có 4 tỉnh giáp biên giới với Việt Nam là Savannakhet (13 ca), Luang Prabang (01 ca), Phongsaly (02 ca), Sekong (01 ca). Riêng cộng đồng người Việt tại Lào đã có 3 ca mắc Covid-19, tất cả đều ở thủ đô Vientiane.

Như vậy đây là lần đầu tiên, số người dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trong vòng 24 giờ tại Lào đã chạm mốc 3 con số. Tính đến nay, Lào đã có tổng cộng 436 ca mắc Covid-19, số ca nhiễm tăng mạnh từng ngày kể từ trung tuần tháng 4, nhất là từ điểm dịch thủ đô Vientiane.

Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân trên cả nước tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tâm thế “thời chiến” nhằm sớm có thể kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Các bệnh viện dã chiến ở thủ đô Vientiane đang khẩn trương xây dựng; nhiều chốt kiểm soát được tăng cường ở các địa bàn có người mắc Covid-19. Nhiều khả năng thủ đô Vientinae quá tải, khi dự báo số người mắc Covid-19 tại thành phố này có thể lên đến con số 2.000 trong thời gian tới./.

Vân Thiêng, Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-covid-19-moi-trong-mot-ngay-tai-lao-lan-dau-cham-moc-3-con-so-853034.vov