Hưng Yên chăm lo các đối tượng chính sách, người có công dịp Tết Kỷ Hợi

Để nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với phương châm chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Thông báo ý kiến về việc tổ chức thăm, tặng quà. Trên tinh thần đó, các địa phương, các ngành, các cấp từ tỉnh đến địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chương trình, quà tặng dành cho người nghèo, đối tượng chính sách, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Chủ tịch nước và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm, tặng quà cho 35.578 đối tượng là người có công (gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động…), gia đình quân nhân làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1, mỗi đối tượng 01 suất quà trị giá 500.000 đồng; thăm, tặng quà 5 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh và đối tượng người có công đang sinh sống ở các trung tâm điều dưỡng trong tỉnh, đối tượng có công quê Hưng Yên ở các trung tâm điều dưỡng ngoài tỉnh, mỗi trung tâm 01 suất quà trị giá 3.000.000 đồng; tặng 24 thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ đang điều dưỡng tại 5 trung tâm, mỗi đối tượng 1 suất quà trị giá 500.000 đồng; thăm, tặng quà 22 gia đình người có công, mỗi gia đình 01 suất quà trị giá 1.500.000 đồng. Trong mỗi túi quà, doanh nghiệp đều hỗ trợ thêm quà tặng trị giá 50.000 đồng.

Đồng thời, đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho 25.918 người cao tuổi ở các mốc tuổi 70, 75, 80, 85, 90, các cụ ở tuổi 91 đến 99, tròn 100, trên 100 tuổi, tổng kinh phí 9.114,55 triệu đồng; tặng 9.953 suất quà cho các hộ nghèo với mức 300.000 đồng/hộ; hỗ trợ tiền ăn Tết cho 773 đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, mức 200.000 đồng/người; tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Theo đánh giá, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể đã tổ chức thăm, tặng quà đến từng đối tượng đảm bảo đúng thời gian, chu đáo, trang trọng, không phô trương, hình thức./.

Hữu Chất

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/xa-hoi/hung-yen-cham-lo-cac-doi-tuong-chinh-sach-nguoi-co-cong-dip-tet-ky-hoi-118884