Hưng Yên: Bệnh binh 61% kêu cứu vì 'bỗng dưng' bị truy thu số tiền trợ cấp

Đang hưởng chế độ 61% bỗng dưng bị Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ thu hồi tiền trợ cấp với lý do hưởng sai chế độ, bệnh binh Vũ Văn Cứ kêu cứu.

Phản ánh tới Tòa soạn điện tử Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam), ông Vũ Văn Cứ sinh năm 1950 trú tại Khu dân cư Đông Hải, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phản ánh về việc ông không hiểu vì sao mà Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên và Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ lại giảm chế độ bệnh binh từ 61% xuống 59% và truy thu số tiền trợ cấp là 31.514.000đ mà ông đã được hưởng theo hồ sơ bệnh binh do chính Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên cũng như Phòng LĐTB&XH huyện Tiên Lữ tiến hành làm thủ tục trợ cấp chế độ bệnh binh cho ông.

Bệnh binh Vũ Văn Cứ trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam về việc bỗng dưng ông bị Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ truy thu quyết định, thẻ bệnh binh và số tiền trợ cấp mà ông được hưởng.

Bệnh binh Vũ Văn Cứ trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam về việc bỗng dưng ông bị Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ truy thu quyết định, thẻ bệnh binh và số tiền trợ cấp mà ông được hưởng.

Trao đổi với PV ông Cứ cho biết: “Tôi có thời gian công tác giải phóng đất nước tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1971 tới năm 1976 do bị thương và sức ép bom không còn khả năng phục vụ trong quân đội nên được đơn vị cho về.

Tháng 8 năm 1976 tôi được đơn vị cho đi giám định tại Đoàn 155 Quân đội nhân dân Việt Nam với tỷ lệ mất sức lao động loại 4 B1 61%. Từ đó tôi được hưởng trợ cấp theo tỷ lệ mất sức lao động 61%.

Ngày 26/9/2016 tôi có làm bản khai hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con trai tôi là Vũ Văn Quảng theo học tại trường Đại học giao thông vận tải căn cứ theo quyết định số 231/QĐ-LĐTB&XH ngày 30/8/2016 của Sở LĐTB&XH tỉnh Hưng Yên ban hành.

Quyết định số 646/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên cho con trai ông cứ được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục do ông Đặng Văn Diễn ký ngày 31/7/2017.

Tại bản tự khai này tôi được ông Trần Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Hải Triều và bà Võ Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tiên Lữ xác nhận là đối tượng bệnh binh 61%.

Sau đó, con trai tôi là Vũ Văn Quảng đang theo học tại trường Đại học giao thông vận tải cũng được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đối với người có công theo quyết định số 646/QĐ – LĐTBXH.

Bản khai hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo do ông Vũ Văn Cứ khai có xác nhận của ông Trần Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Hải Triều và bà Võ Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tiên Lữ.

Tuy nhiên tôi không hiểu vì lý do gì ngày 1/11/2018 tôi bất ngờ được UBND xã Hải Triều mời lên làm việc với nội dung thu hồi quyết định điều chỉnh trợ cấp bệnh binh và tiền trợ cấp theo Công văn số 74/LĐTBXH ngày 23/10/2018 của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Tiên Lữ và truy thu số tiền 31.514.000đ mà tôi đã được trợ cấp theo quy định và truy thu số tiền trợ cấp giáo dục cho con trai tôi là Vũ Văn Quảng với số tiền là 4.236.000đ.

Công văn số 74 do ông Đoàn Văn Thắng, Phó phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ ký thu hồi quyết định điều chỉnh trợ cấp và tiền trợ cấp.

Đồng thời UBND xã Hải Triều mà đại diện là ông Trần Văn Lập cho biết, nhận được công văn của cấp trên nên tiến hành thu hồi quyết định số 231/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2016 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh trợ cấp bệnh binh và Giấy chứng nhận bệnh binh số 12718K, thẻ BHYT của bà Vũ Thị Hinh (vợ ông Cứ) Mã thẻ TC 332122166 để xử lý theo quy định.

Chia sẻ với PV, ông Cứ bức xúc cho biết: “ Tôi rất bất ngờ khi được mời lên trụ sở xã làm việc với nội dung nhận được công văn của cấp trên nên xã bắt buộc phải làm mà không rõ cấp trên dựa vào cơ sở nào để tiến hành giảm chế độ bệnh binh của tôi.

Hơn nữa tôi không phải là người làm nên hồ sơ tài liệu để được hưởng chế độ từ năm 1976 đến nay. Nên cấp trên có là ai cũng phải mời tôi lên làm việc cụ thể, phải về đơn vị tôi đã công tác trước đây để xác minh cho cụ thể. Làm thế này tôi không phục…”.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Hải Triều, ông Lập cho biết: “Đúng là có việc UBND xã mời ông Cứ lên làm việc để thực hiện theo công văn số 74/ LĐTBXH của Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ.

Chứ thực hư sự việc này như thế nào PV phải liên hệ làm việc với Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ hay Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên để nắm bắt thêm vì chúng tôi là cấp xã chúng tôi chỉ làm theo thôi… Tôi cũng đã có báo gửi lên UBND huyện và Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ”.

Ông Trần Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Hải Triều làm việc với PV Báo Pháp luật Việt Nam.

Tiếp đó, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Tuyết Mai, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ.

Tại buổi làm việc bà Mai cho biết: “Hiện tại phòng chúng tôi chưa nhận được đơn của ông Cứ. Chúng tôi chỉ làm theo Công văn của Sở LĐTBXH tỉnh thôi.

Nói thật việc điều chỉnh này của Sở LĐTBXH tỉnh không hợp lý chút nào vì bọn chị là cấp dưới chỉ làm theo thôi…. Năm 1997 ông Cứ được hưởng 59% đến khi có quyết định 231 của Sở LĐTBXH ngày 30/8/2016 cho ông hưởng 61%. Nên khi ông làm hồ sơ xin xác nhận thì chị phải ký.

Hiện nay, UBND xã Hải Triều mới thu hồi được 3 hay 4 tháng trợ cấp mà ông được hưởng theo chế độ 59% vì ông Cứ cho biết ông không có tiền nộp nên cứ trừ vào số tiền hàng tháng mà ông được hưởng…”.

Bà Mai cho biết thêm: “Hiện tại toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến ông Cứ chúng tôi đã chuyển lên Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên rồi. Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên chỉ yêu cầu thu hồi quyết định hưởng chế độ bệnh binh được hưởng sai chêch lệch 61% và thu số tiền trợ cấp 31.514.000đ và thẻ bệnh binh của ông thôi.

Nhưng bọn chị (tức -Phòng LĐTBXH huyện Tiên Lữ) tiến hành thu cả số tiền mà con trai ông được hưởng sai và thẻ bảo hiểm xã hội mà vợ ông Cứ được hưởng theo 61% mới giải quyết triệt để vấn đề. Việc này Phòng LĐTBXH cũng đã có báo cáo lên Sở LĐTBXH rồi.

Có gì PV cứ liên hệ làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên để nắm bắt thêm..”.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của bệnh binh Vũ Văn Cứ tránh tình trạng kiện tụng kéo dài.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đình Quyết - Nguyễn Thượng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/hung-yen-benh-binh-61-keu-cuu-vi-bong-dung-bi-truy-thu-so-tien-tro-cap-d102772.html