Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công tử vong

Bé trai 7 tuổi đang chơi ở sân vận động, bất ngờ bị đàn chó lao tới tấn công khiến cháu tử vong.

Khoảng 18 giờ ngày 3/4, cháu N.Đ.D. (7 tuổi) chơi ở sân vận động Kim Động, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời điểm trên, bất ngờ đàn chó gần chục con xông vào cắn cháu D. khiến cháu bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đến giải cứu cháu D. và đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động, xác nhận, cháu D. đã tử vong vào đêm cùng ngày.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Kim Động đã giao Công an huyện xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc trên. Tối 3/4, lãnh đạo huyện đã phân công đồng chí Phó bí thư, Phó chủ tịch huyện và lãnh đạo thị trấn Lương Bằng đến bệnh viện động viên gia đình. Khi cháu bé không qua khỏi, cơ quan chức năng cùng gia đình đưa cháu về quê huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh làm thủ tục mai táng”, ông Học cho biết thêm.

Được biết, cháu D. ở cùng bố mẹ và thuê nhà trọ ở gần sân vận động Kim Động. Khi cháu D. đi qua một nhà nuôi nhiều chó thì bị hàng chục con chó lao vào cắn cùng lúc khiến cháu ngã và cố chạy thoát nhưng không được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Trang

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hung-yen-be-trai-7-tuoi-bi-dan-cho-tan-cong-tu-vong-post26702.html