Hưng Yên: Bắt giữ 13 thanh niên đang 'phê' ma túy trong quán karaoke

Một nhóm thanh niên rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy. Trong lúc đang 'phê' thì lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

13 nam thanh nữ tú đang 'phê' ma túy trong quán karaoke bị Công an bắt giữ. Ảnh CA Hưng Yên

13 nam thanh nữ tú đang 'phê' ma túy trong quán karaoke bị Công an bắt giữ. Ảnh CA Hưng Yên

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Công an thành phố vừa phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 17/1/2019, tổ công tác thuộc Đội kinh tế, ma túy, môi trường Công an thành phố Hưng Yên tiến hành kiểm tra quán karaoke Bạch Dương, ở số nhà 47, đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, phát hiện tại phòng 302 có 13 nam, nữ, tuổi đời còn khá trẻ (gồm 7 nam, 6 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp, một số đối tượng vẫn đang trong tình trạng 'phê' khi lực lượng Công an có mặt.

Các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1990, ở Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Dương thái Sinh, sinh năm 1991, ở Bãi Sậy- Hiến Nam- thành phố Hưng Yên; Phạm Xuân Trường, sinh năm 1080, ở Hưng Hà - Thái Bình; Trần Hoàng Huy, sinh năm 1992, ở Lý Nhân - Hà Nam; Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1990, ở Minh Khai- thành phố Hưng Yên; Nguyễn Kim Tân, sinh năm 1991, ở Quốc Oai - Hà Nội; Vũ Quang Huy, sinh năm 1981, ở Hiến Nam - thành phố Hưng Yên; các đối tượng Phạm Ngọc Bảo, sinh năm 1998; Phạm Thị Thùy Chi, sinh năm 1999; Trần Thị Chuyên, sinh năm 1998, đều ở huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai; Đặng thị Mỹ, sinh năm 2000, ở Hoài Ân- Bình Định; Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1996, ở Thanh Long - Yên Mỹ; Đỗ Thùy Linh, sinh năm 2000, ở thị trấn Bần Yên Nhân - Mỹ Hào.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên người các đối tượng và phòng hát, lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ bên trong có chứa các chất bột màu trắng, đối tượng khai là ma túy tổng hợp có tên gọi là ketamin cùng 5 viên ma túy tổng hợp màu xanh; 1 ống hút được làm từ 2 tờ tiền polime mệnh giá 10.000đ và nhiều vật chứng liên quan. Ngay sau đó lực lượng Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và khai nhận trước đó các đối tượng tổ chức tất niên cuối năm, sau khi "cơm no rượu say" đã rủ nhau đi hát và sử dụng ma túy.

Công an Thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm y tế của Thành phố tiến hành xét nghiệm nước tiểu các đối tượng. Kết quả cả 13 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện Công an Thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Nguyễn Kim Tân và Nguyễn Quốc Huy về hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy, đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ xử lý.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hung-yen-bat-giu-13-thanh-nien-dang-phe-ma-tuy-trong-quan-karaoke-59778-5.html