Hưng Việt - Địa chỉ khám bệnh và điều trị ung thư uy tín tại Hà Nội

Chúng ta đều biết rằng ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, khả năng tử vong và tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, không phải mắc ung thư có nghĩa là nắm chắc cái chết. Đã có nhiều người được chữa khỏi bệnh ung thư, khả năng chữa khỏi bệnh phụ thuộc vào loại ung thư, nhưng có một điều chắc chắn rằng ung thư được phát hiện và điều trị càng sớm thì càng có nhiều khả năng chữa khỏi.

"Hưng Việt đã gieo niềm tin trong tôi cho đến tận bây giờ" - Lời chia sẻ của Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoan trong những ngày tái khám tại BVUB Hưng Việt

"Hưng Việt đã gieo niềm tin trong tôi cho đến tận bây giờ" - Lời chia sẻ của Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoan trong những ngày tái khám tại BVUB Hưng Việt

Nơi gửi gắm niềm tin, cho những hy vọng mới

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoan, cách đây gần 3 năm xuất hiện triệu chứng đau ở vùng thượng vị kèm theo ợ hơi lâu ngày và buồn nôn kéo dài. Sau 2 tháng cùng những triệu chứng trên bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán bị Ung thư dạ dày giai đoạn III. Cho đến nay bệnh Ung thư trong quá khứ dường như đã không còn tồn tại trong tiềm thức của bệnh nhân, ngược lại Cô đang sống với một thể trạng khỏe mạnh và tinh thần rất đỗi lạc quan.

Tưởng chừng như cô đang lạc bước và chấp nhận “ số phận” của hiện tại, vậy nhưng nguồn tin quý giá từ các bác sĩ đã mang đến cho cô một niềm tin le lói, giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi hiện tại, tiếp tục đấu tranh cùng bệnh tật.

Địa chỉ bệnh viện điều trị Ung thư uy tín ở Hà Nội

Chàng trai trẻ Vũ Anh Dũng, 30 tuổi sinh ra ở Quảng Ninh, hiện đang là Trưởng phòng điều hành kinh doanh - Bảo hiểm Cathay - chi nhánh Hà Nội, bị mắc căn bệnh nan y quái ác – bệnh ung thư phổi.

Qua sự giới thiệu của người quen, ngày 11/8/2015 anh Dũng được gia đình đưa vào Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt trong tình trạng rất nguy kịch, được chẩn đoán K phế quản phổi phải giai đoạn cuối; không những tràn dịch toàn bộ phổi phải, trên phim chụp còn cho thấy trung thất bị đẩy lệch cả sang phổi trái và có nhiều hạch thượng đòn hai bên, thể trạng rất suy kiệt. Sau hơn nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, nhờ sự quan tâm tận tình, chu đáo của các bác sĩ, được điều trị tích cực, sức khỏe của chàng trai trẻ đang ngày càng tiến triển rõ rệt theo từng tuần, có thể đi lại được, hết ho, hết khó thở, không còn đau ngực và đã có thể trở lại làm việc và sinh hoạt bình thường.

" Hưng Việt như chính ngôi nhà thứ hai của tôi" Lời chia sẻ của Bệnh nhân Vũ Anh Dũng trước ngày ra viện

Ung thư đang trở thành “tâm điểm” và “gánh nặng” toàn cầu. Căn bệnh này đã vươn từ vị trí thứ ba lên thứ nhì về các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chỉ xếp sau bệnh tim mạch và nhồi máu não, tại Việt Nam những con số về ung thư luôn đáng “ báo động”.

TS. BS Hoàng Đình Chân – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng trong niềm tin và tinh thần lạc quan trong điều trị ung thư: “Chiến đấu với ung thư không phải chỉ cần bác sĩ giỏi, máy móc tốt, thuốc tốt là được. Bệnh nhân cũng không thể một mình chống chọi được, đứng sau họ, hỗ trợ họ phải là bàn tay chung sức của cả gia đình, là sự sát cánh trên một chặng đường dài gian nan. Do vậy trong quá trình điều trị, ngoài các liệu pháp chuyên môn, Ban giám đốc Bệnh viện luôn cố gắng tạo môi trường bệnh viện thân thiện, kết hợp tổ chức những hoạt động giúp kiểm soát căng thẳng, thư giãn hoặc hướng dẫn các liệu pháp tự chăm sóc bản thân, giúp bệnh nhân và người nhà luôn có được trạng thái tinh thần tốt nhất.”

Ung thư là một căn bệnh quái ác, gây nguy hiểm tính mạng, nên đối phó với nó, chưa bao giờ là một cuộc chiến dễ dàng.

Hàng tuần Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt thường xuyên tổ chức các buổi họp Hội đồng bệnh nhân, tạo cơ hội để bệnh nhân đang điều trị tại viện và người nhà của họ được giao lưu, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bệnh viện về những tâm tư, nguyện vọng, được giải đáp các thắc mắc, đóng góp ý kiến,... Cuối mỗi buổi họp mọi người cùng nhau tham gia chương trình Yoga cười, một liệu pháp giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả.

Địa chỉ khám phát hiện sớm Ung thư tin cậy

Bệnh ung thư gia tăng nhanh chóng với nhiều lí do, có nguyên nhân chưa được xác định, và bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, chúng sẽ trở thành sát thủ số 1, hoặc là căn bệnh nan y không thể chữa khỏi nếu không được phát hiện sớm dẫn đến điều trị muộn. Vì vậy, chúng ta nên tự bảo vệ chính mình bằng cách khám và phát hiện sớm ung thư.

"Chủ động đi khám bệnh định kỳ là biện pháp tốt nhất để phát hiện sớm ung thư" lời chi sẻ của nghệ sĩ Trà My

Gần đây, người có nhu cầu đi khám phát hiện sớm ung thư đang có biểu hiện sớm ung thư đang có biểu hiện gia tăng. Tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt trong thời gian vừa qua dịch vụ phát hiện sớm ung thư đang liên tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám bệnh của người dân. Đặc biệt không chỉ có cá nhân, nhiều cơ quan, doanh nghiệp còn nhận thức và quan tâm, phát hiện sớm ung thư vào chương trình khám sức khỏe định kỳ, cho cán bộ, nhân viên.

Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân Ung thư và gia đình

Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt với mũi nhọn là chuyên khoa ung bướu. Là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tư nhân đầu tiên của cả nước, Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt đã không ngừng nghiên cứu, tiếp thu phương pháp điều trị mới, để có được hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư. Không những về chuyên môn điều trị, bệnh viện còn ứng dụng chương trình hỗ trợ trị liệu cho bệnh nhân ung thư.

Với nỗ lực thắp lên niềm tin cho những hy vọng mới, bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã trở thành địa chỉ bệnh viện khám phát hiện sàng lọc sớm và chữa bệnh Ung thư uy tin ở Hà Nội được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Để được tư vấn và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Ung thư vui lòng gọi số:

094 230 0707 - 094 699 0707

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT

Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.6272.4444 - Hotline: 0949 51 0707

Email: bvubhungviet@gmail.com

Mây Anh

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/hung-viet-dia-chi-kham-benh-va-dieu-tri-ung-thu-uy-tin-tai-ha-noi-926130.tpo