Hùng tráng sự kiện tái hiện lễ duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Quân đội Nga hôm nay, 7/11, tiến hành lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow) với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và nhiều xe tăng, xe quân sự nhằm tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại ngày năm 1941.

Ngày 7/11/1941, nhân kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười, nước Nga đã tổ chức lễ duyệt binh, bất chấp những khó khăn, phức tạp của thời chiến khi quân phát xít Ðức đang ở cửa ngõ Moscow. Sau lễ duyệt binh, những chiến sĩ Hồng quân đã thẳng tiến từ Quảng trường Đỏ ra mặt trận. Ảnh: AFP

Năm nay, lễ duyệt binh kỉ niệm sự kiện ngày 7/11/1941 có sự tham gia của khoảng 5.000 người cùng hàng chục phương tiện từ thời Thế chiến II. Ảnh: AFP

Mở màn lễ duyệt binh là đội danh dự gồm 8 chiến sĩ rước quốc kỳ Nga, quốc kỳ Liên Xô cùng Lá cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô. Ảnh: AFP

Các quân nhân Nga tham gia duyệt binh được mặc trang phục và cầm trên tay các loại vũ khí thế hệ cũ nhằm gợi nhắc hình ảnh người lính Hồng quân năm xưa. Ảnh: Ruptly

Binh sĩ Nga mặc quân phục dã chiến mùa đông cầm súng tiểu liên ngồi trên xe tải. Ảnh: AFP

Những người tham gia lễ duyệt binh được tuyển chọn từ một số đại đội thuộc Bộ Quốc phòng, nhóm cận vệ của Trung đoàn tổng thống, học viên các trường quân sự, dàn quân nhạc và thành viên các câu lạc bộ lịch sử quân sự. Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Những bóng hồng xinh đẹp trong lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Thành viên Đội thanh niên thiếu sinh quân yêu nước toàn Nga. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện từng tham gia cuộc chiến, đặc biệt là dàn pháo “Kachiusa” nổi tiếng đã trở thành một biểu tượng cho sức mạnh bách chiến bách thắng của Hồng quân. Ảnh: Reuters

Minh Hạnh
Theo AFP, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/hung-trang-su-kien-tai-hien-le-duyet-binh-lich-su-tren-quang-truong-do-1343273.tpo