Hùng Thuận 'Đất Phương Nam' cay đắng thất bại trong sự nghiệp lẫn tình cảm

Hùng Thuận tự nhận mình là người thất bại trong cả sự nghiệp và chuyện tình cảm.

Diễn viên Hùng Thuận

Diễn viên Hùng Thuận

Nổi tiếng sau bộ phim truyền hình "Đất phương Nam" nhưng Hùng Thuận đã không giữ được hào quang của mình. Một thời gian dài, cái tên Hùng Thuận nhạt nhòa trong tâm trí khán giả vì dấu ấn của “Đất phương nam” vô tình trở thành bức tường trong sự nghiệp của anh mà dù từng tham gia những bộ phim như "Cổng mặt trời", "Dòng đời"… cũng không thể vượt qua được.

Cho đến bây giờ, khán giả vẫn chỉ nhớ tới Hùng Thuận qua vai bé An trong phim "Đất phương Nam"

Đến tận bây giờ, Hùng Thuận cũng phải chật vật chạy show và bán hàng online kiếm sống. Chia sẻ trong chương trình "Phụ nữ ngày nay", Hùng Thuận tiết lộ mình từng làm ăn liều lĩnh khi quyết định cầm hết số tiền dành dụm được mở nhà hàng, nhưng vì thiếu kinh nghiệm kinh doanh đã dẫn đến thua lỗ. Thất bại trong lần khởi nghiệp đầu tiên, Hùng Thuận lại mở nhà hàng thứ hai cùng một người bạn vì anh cho rằng đã rút tỉa được vấp ngã lần đầu.

Thế nhưng, vì bất đồng quan điểm giữa hai người, nhà hàng thứ hai tiếp tục đóng cửa. Dù vậy, Hùng Thuận cho biết anh không hề cảm thấy tiếc nuối mất mát khối tài sản mà mình đã bỏ ra. Trái lại, anh tỏ ra hối hận vì đánh mất một người bạn: “Tôi cảm thấy có chút nuối tiếc khi nói ra những lời cay đắng với người bạn cũ của mình. Dù mình đúng, nhưng phải chăng mình tiết chế lại là tránh được tổn thương cho nhau rồi”, anh tâm sự.

Hùng Thuận ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Cả hai cùng nhau nuôi dạy con trai Kim Bảo.

Cũng trong chương trình, nam diễn viên đã thừa nhận bản thân vừa thất bại về mặt công việc lẫn chuyện tình cảm. Cụ thể, đường tình duyên của anh cũng trắc trở khi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân.

"Trong hôn nhân, tôi là người ích kỷ. Lúc đó, tôi không biết phải yêu thương vợ mình thế nào. Đến khi con trai ra đời, tôi mới yêu vợ thật sự. Ngay lúc tình cảm dành cho vợ rất nhiều thì công việc của tôi không có. Tôi trở nên tự ti, ích kỷ và cáu gắt với vợ. Tôi đã làm vụt mất tình yêu và sụp đổ mái nhà của mình", Hùng Thuận thổ lộ.

Nhưng những thất bại không làm nam diễn viên nản chí, thậm chí anh còn coi đó là những trải nghiệm mà mình may mắn có được trước tuổi 30.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hung-thuan-dat-phuong-nam-cay-dang-that-bai-trong-su-nghiep-lan-tinh-cam-d472684.html