Hung thủ vụ xả súng tại Toronto bị bệnh thần kinh

Hung thủ vụ xả súng làm 2 người thiệt mạng và 13 ngưởi khác bị thương trên 1 con phố đông đúc của Toronto bị bệnh thần kinh trong nhiều năm qua, gia đình của anh này khẳng định như vậy khi cảnh sát tìm kiếm động cơ gây án.

Chỉ vài tiếng sau khi một bé gái 10 tuổi và một phụ nữ 18 tuổi bị giết, hung thủ đã được nhận dạng với cái tên Faisal Hussain, 29 tuổi sinh sống tại Toronto. Anh này đã được tìm thấy, và đã tắt thở ngay sau khi vụ xả súng diễn ra không lâu, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không biết vì sao nó xảy ra", cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders nói với phóng viên ngày hôm qua. Ông cũng nói thêm rằng ông sẽ không phỏng đoán động cơ gây án. "Vẫn còn quá sớm để loại bỏ bất kỳ điều gì".

Nghị phạm được trang bị một khẩu súng ngắn, đã tiến hành xả súng vào lúc 10 giờ tối Chủ Nhật trên con phố Danforth Avenue sầm uất, nơi có nhiều nhà hàng và khu vui chơi cho các gia đình trong khu vực phía Đông thành phố, cảnh sát cho hay.

Đây là vụ xả súng đẫm máu thứ hai tại Canada trong năm nay, cũng tại thành phố sầm uất này. Vào tháng 4, một tài xế đã lao chiếc xe tải màu trắng của mình vào một đám đông giữa buổi trưa, làm 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

"Chúng tôi rất bàng hoàng trước thông tin khó hiểu rằng con trai chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực vô nghĩa này và đã thiệt mạng", gia đình của Hussain nói, nhấn mạnh rằng anh này bị bệnh thần kinh trong "suốt cuộc đời mình". "Trong khi chúng tôi làm đủ cách để giúp con trai vượt qua khó khăn và nỗi đau, chúng tôi không thể tin rằng kết cục cuối cùng lại là như vậy".

Cảnh sát chưa xác định được danh tính 2 người thiệt mạng. Chính trị gia Nathaniel Erskine-Smith xác nhận rằng cô gái 18 tuổi có tên Reese Fallon, mới tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị theo học y tá. "Gia đình cô đã sụp đổ", ông Erskine-Smith nói. Ông này cũng cho biết các thành viên gia đình đều mong sự riêng tư để tiếc thương con gái, người "rất thông minh, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng".

Tay súng cũng đã bắn trả cảnh sát, chạy trốn và được tìm thấy tử vong sau đó. Hung thủ có một vết thương do đạn bắn, nhưng cảnh sát vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm kiếm thêm thông tin, phía cảnh sát cho hay.

Hôm qua, cảnh sát Toronto cũng tiến hành một cuộc lục soát tại căn nhà nơi hung thủ ở, tại một khu vực đông đúc ở phía Đông thành phố.

Chỉ vài tiếng sau vụ việc, một người đàn ông cầm dao đã bị bắt tại một sự kiện quân sự tại thủ đô Ottawa.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/hung-thu-vu-xa-sung-tai-toronto-bi-benh-than-kinh-40798