Hung thủ vụ thảm sát Texas từng ra tòa án binh

Hãng tin CNN cho biết Devin Patrick Kelley (ảnh), 26 tuổi, hung thủ vụ thảm sát tại Texas khiến 26 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, từng phục vụ trong không lực Mỹ.

Người phát ngôn Ann Stefanek của không lực Mỹ đã xác nhận thông tin này vào ngày 6-11. Cụ thể, Kelley từng phục vụ trong đơn vị hậu cần tại căn cứ không quân Holloman, đóng ở New Mexico từ năm 2010. Tuy nhiên, đến năm 2012, người này đã bị đưa ra tòa án binh với tội danh hành hung vợ và con ruột. Tại phiên tòa này, Kelley bị buộc xuất ngũ, giáng chức và bị giam giữ 12 tháng. Không lực Mỹ từ chối tiết lộ cụ thể ngày Kelley bị buộc xuất ngũ.

Vụ xả súng tại nhà thờ hạt Sutherland Springs xảy ra khoảng 11 giờ 30 trưa 5-11 (giờ địa phương) đã trở thành vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử bang Texas, Thống đốc Greg Abbott cho biết. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có đến tám người là thành viên trong cùng một gia đình, hãng tin CNN tiết lộ. Người con gái 14 tuổi của vị cha xứ tại nhà thờ cũng nằm trong danh sách những nạn nhân xấu số. Hung thủ thậm chí đã có thể giết hại thêm nhiều người nữa nhưng đã bị một người dân sống cạnh nhà thờ bất chấp nguy hiểm dùng súng can thiệp và buộc phải bỏ chạy. Hung thủ thiệt mạng sau khi bị truy đuổi khoảng 12 km.

TD

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/hung-thu-vu-tham-sat-texas-tung-ra-toa-an-binh-737957.html