Hung thủ tự sát sau khi đâm chém khiến 3 người tử vong ở quán karaoke

Cơ quan Công an xác định, người dùng dao gây ra vụ án mạng và tự đâm vào mình tự sát là Nguyễn Công Dũng. Dũng đang bị thương và được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 22-2, theo ghi nhận của PV tại hiện trường vụ án, nhiều người dân vẫn đứng dọc hai bên Quốc lộ 21 gần quán karaoke Luxury (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) để xem hiện trường vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Quán karaoke Luxury xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Quán karaoke Luxury xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết, 5 người bị thương.

Chia sẻ với PV, anh T, trú tại xã Hòa Sơn cho biết, vào tối 21-2, sau khi ăn cơm xong, anh sang nhà bạn chơi, khi đi ngang qua quán karaoke Luxury thì nghe thấy la thét thất thanh.

Nghe thấy vậy, anh T liền đứng lại quan sát thì thấy một người nằm bất động ở gần quán, còn 1 người khác bị thương nằm gần sát cửa ô tô đỗ cách quán Luxury khoảng 50m.

"Tôi quan sát một lúc mới biết được nơi đó xảy ra vụ án mạng. Nhìn rất đau xót. Một số cô gái chạy từ trong quán ra, vừa chạy vừa gào khóc và kêu gọi xe cấp cứu", anh T kể lại.

Anh Hoàn, ở gần quán karaoke cho hay, khi nghe thấy tiếng ồn, anh chạy ra thì thấy có nhiều người đứng bàn tán và nói tại quán vừa xảy ra án mạng. Ít phút sau, công an xã và lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Sáng 22-2, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Lương Sơn điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng chia sẻ về vụ việc, một người dân kinh doanh đối diện hiện trường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20g ngày 21-2, mọi người nghe tiếng ồn ào, la hét, kêu gọi xe cấp cứu.

"Có một chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường, mọi người lại gần thì thấy một người đàn ông nằm bất động trên xe. Mọi người tiếp tục kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông trên xe ô tô bị thương. Người này được cho là nghi phạm, tự đâm mình và vẫn đang thở. Sau đó, người này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện", người phụ nữ kinh doanh ở quán đối diện thông tin.

Theo người dân quanh khu vực cho biết, một nam giới trong số những người tử vong là người sinh sống ở địa phương.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19g tối 21-2, tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định người dùng dao gây ra vụ việc và tự đâm vào mình là Nguyễn Công Dũng.

Thượng tá Bùi Viết Chiểu, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, vào tối 21-1, một nhóm 13 người vào thuê phòng hát karaoke Luxury.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người dùng dao gây ra vụ việc là Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Khi cả nhóm đang hát, Nguyễn Công Dũng ra ngoài lấy dao rồi quay lại đâm chém loạn xạ khiến 3 người tử vong gồm 2 nữ, 1 nam. Sau đó, Dũng tự đâm vào ngực, hiện đang được trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hung-thu-tu-sat-sau-khi-dam-chem-khien-3-nguoi-tu-vong-o-quan-karaoke-228836.html