Hung thủ thảm sát New Zealand mua súng qua mạng

Chủ một cửa hàng súng tại New Zealand hôm 18.3 thừa nhận đã bán vũ khí và đạn dược theo đơn đặt hàng qua mạng của nghi phạm chính bị truy tố trong vụ thảm sát ở thành phố Christchurch.

Khẩu súng trong vụ thảm sát xuất hiện trong clip - Ảnh: Reuters

Tay súng người Úc Brenton Tarrant, 28 tuổi, đã bị truy tố vì tội giết người hôm 16.3. Y bị tạm giữ và không được bảo lãnh trước khi chuẩn bị quay lại hầu tòa vào ngày 5.4 tại New Zealand.

Chủ cửa hàng Gun City, David Tipple cho biết Tarrant đã mua 4 khẩu súng và đạn dược trong giai đoạn từ tháng 12.2017 đến tháng 3.2018.

“Tuy nhiên, hung khí (sử dụng trong vụ thảm sát) là súng bán tự động dùng cho quân sự (MSSA) không xuất phát từ Gun City. Gun City không bán cho hung thủ MSSA, mà chỉ bán những khẩu súng thuộc nhóm A”, Reuters dẫn lời ông Tipple trình bày trong cuộc họp báo tại Christchurch.

[VIDEO] New Zealand cân nhắc siết luật kiểm soát súng sau vụ xả súng làm 50 người chết

50 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi các tay súng nã đạn vài những người đang cầu nguyện tại 2 đền thờ Hồi giáo tại Christchurch hôm 15.3.

Theo luật của New Zealand, vũ khí thuộc nhóm A có thể là bán tự động nhưng bị giới hạn tối đa 7 phát súng. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy hung thủ sử dụng súng bán tự động với băng đạn lớn hơn.

Ông Tipple cho hay đơn hàng đặt qua mạng đã được thực hiện theo sau các quy trình thông thường theo quy định của New Zealand, và phía cửa hàng không phát hiện điều gì bất thường từ người mua.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hung-thu-tham-sat-new-zealand-mua-sung-qua-mang-1061712.html